Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực

(PLO)- Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc khi thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm, động lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

ban chỉ đạo
Khánh Hòa đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: H.H

Ban Chỉ đạo do ông Trần Quốc Nam làm Trưởng Ban. Các phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng làm phó Trưởng Ban trực tiếp phụ trách các dự án theo lĩnh vực được phân công.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm phó Trưởng Ban, thường trực theo dõi, tổng hợp và báo cáo tham mưu kịp thời, toàn diện các nội dung công việc của Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo là giám đốc các sở, Công an, thanh tra tỉnh, các Ban Quản lý dự án và chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất thu hồi thực hiện dự án.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành những vấn đề liên quan, ưu tiên giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện những dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn.

Đối với các dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để thực hiện đảm bảo tiến độ.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có nhiều dự án trọng điểm, động lực ở nhiều lĩnh vực như đô thị, giao thông, công nghiệp. Trong đó, đặc biệt dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Hiện nay, địa phương đang khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng 2 dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đảm bảo việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.