Khánh Hòa tập trung phòng chống dịch virus corona

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ cao bùng phát dịch, ổ dịch khi có nhiều khách du lịch, người lao động đến từ TP Vũ Hán và các vùng có dịch virus corona ở Trung Quốc.

Chiều 29-1, UBND tỉnh Khánh Hòa họp khẩn với các sở, ngành chức năng liên quan để triển khai phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới tại Vũ Hán (2019 - nCoV) gây ra.

UBND tỉnh Khánh Hòa họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho hay đến nay ngành y tế tỉnh này đã cách ly, xét nghiệm 36 trường hợp nghi nhiễm virus corona chủng mới song chưa phát hiện ca nào dương tính với virus corona chủng mới xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tính đến ngày 29-1, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang cách ly và chờ kết quả xét nghiệm 10 bệnh nhân, trong đó có 7 bệnh nhân người Trung Quốc, những trường hợp còn lại là người Việt Nam. 

Theo giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ cao bùng phát dịch, thành ổ dịch do có nhiều khách du lịch, người lao động đến từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các vùng có dịch khác tại Trung Quốc.

Lý do là biện pháp giám sát khách du lịch tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh hiện chủ yếu dựa vào máy đo thân nhiệt từ xa, có thể bỏ sót các trường hợp ủ bệnh chưa có triệu chứng.

Mặt khác, virus corona chủng mới chưa từng phát hiện tại Việt Nam nên người dân chưa có miễn dịch, kinh nghiệm ứng phó; các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống lây truyền tại cộng đồng.

Kiểm tra thân nhiệt tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: CTV

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ ngày 23 đến 26-1 có hơn 29.000 khách Trung Quốc lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 28-1, không có du khách Trung Quốc mới nhập cảnh.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Sở Y tế phối hợp các đơn vị chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh do virus corona để các đơn vị cơ sở có căn cứ tổ chức triển khai, thực hiện; chuẩn bị tốt các trang thiết bị cần thiết để phòng chống bệnh dịch. Phương án phòng chống dịch được xây dựng với hai cấp độ; trong đó cấp 1 phòng chống như hiện nay, cấp độ cao hơn khi dịch bùng phát.

Sở Y tế chủ trì công tác truyền thông để người dân không hoang mang, biết cách phòng, chống dịch; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị phòng cách ly để khi cần thiết có thể triển khai, tiếp nhận điều trị ngay người nghi bị nhiễm virus corona. Trước mắt, ngành y tế rà soát, mua sắm các trang thiết bị cấp thiết, không để khan hiếm khẩu trang. Các sở, ngành chức năng lưu ý hạn chế tổ chức các sự kiện đông người.

Sở Du lịch phối hợp với ngành y tế giám sát, cách ly đối với du khách có dấu hiệu mang bệnh…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.