Khánh Hòa khởi công xây mới trụ sở trung tâm hành chính hơn 544 tỉ đồng

(PLO)- Trụ sở làm việc mới của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa gồm các tòa nhà cao 8 tầng, trục thiết kế hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND, UBND tỉnh.

Tham dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án sẽ do liên danh Công ty CP Vinhomes - Công ty CP cơ điện Đoàn Nhất thi công với giá trị hơn 400 tỉ đồng.

Thời gian thi công dự án hơn 13 tháng, dự kiến đưa vào sử dụng trước tháng 9-2025 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khánh Hòa.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo thiết kế, công trình gồm các tòa nhà cao tám tầng, diện tích xây dựng hơn 4.500 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 544,6 tỉ đồng, lấy ý tưởng từ cánh chim hoà bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời.

Trục thiết kế của công trình được xác định từ điểm trung tâm khu đất hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn, hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện khát khao làm chủ đại dương, làm giàu từ biển đảo quê hương.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đã quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng, tạo bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Đồng thời, phấn đấu để nơi đây là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Khánh Hòa khởi công xây mới trụ sở trung tâm hành chính hơn 544 tỉ đồng
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Toàn, Khánh Hòa đã và đang tập trung cao để phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai hai đề án của tỉnh. Cụ thể là đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, và đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Về dự án trụ hành chính mới, ông Toàn cho biết dự án được xây dựng sẽ đáp ứng yêu cầu về nơi làm việc mới cho cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức tiếp công dân và tiếp các đoàn công tác từ Trung ương đến địa phương và bạn bè quốc tế đến tham quan, công tác và làm việc.

Từ đó, tạo sự liên kết giữa các khối cơ quan, định hình một khu vực làm việc tập trung của các cơ quan đầu não tỉnh Khánh Hòa.

screenshot-5-321-4475.jpg
Phối cảnh trụ sở trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn thành.

"Với ý tưởng từ cánh chim hòa bình, vươn mình ra biển Đông, dự án muốn gửi gắm tâm tình của người dân cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng cùng nhau hướng về Trường Sa - nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, đó cũng là khát vọng vươn mình mạnh mẽ để xây dựng một tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh, hiện đại" - ông Toàn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.