Khánh Hòa đề nghị Indonesia sớm xuất khẩu tôm hùm giống sang Việt Nam

(PLO)- Khánh Hòa là một trong những tỉnh nhập khẩu tôm hùm giống lớn từ Indonesia nhưng việc xuất khẩu mặt hàng này đang bị gián đoạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, tại TP Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia được tổ chức nhằm giới thiệu giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế vượt trội của Khánh Hòa với các đối tác Indonesia. Đặc biệt là các lĩnh vực về du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Khánh Hòa muốn Indonesia sớm mở lại xuất khẩu tôm hùm giống sang Việt Nam
Doanh nghiệp Indonesia (bên trái) giới thiệu sản phẩm, tiềm năng đầu tư với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Đại diện Indonesia mong muốn thông đối thoại gặp gỡ lần này, hai bên sẽ có những bước tiến lớn trong hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, và phát triển thủy sản bền vững; kinh tế số và hợp tác du lịch; hợp tác phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ cao…

Indonesia đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia trong ASEAN.

Tại hội nghị, ông Sakti Wahyu Trenggono, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia, nói trong chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo đến Hà Nội hồi tháng 1-2024, ông đã làm việc, thống nhất nhiều nội dung với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, liên quan các biên bản ghi nhớ liên quan đến nghề cá.

“Hai nước thống nhất tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, trong đó có lĩnh vực thủy sản, thúc đẩy nghề cá; đồng thời chú trọng các lĩnh vực, như cá ngừ, tôm hùm và rong biển” - ông Sakti Wahyu Trenggono nói.

Tại hội nghị, ông Sakti Wahyu Trenggono cũng chia sẻ kinh nghiệm của Indonesia về đảm bảo tài nguyên biển, nghề cá một cách bền vững.

Ông Sakti Wahyu Trenggono nhấn mạnh năm định hướng chính sách kinh tế xanh mà Indonesia áp dụng, gồm mở rộng các khu bảo tồn biển; chính sách đánh bắt cá dựa trên hạn ngạch; phát triển canh tác bền vững trên biển, ven biển và trên đất liền; giám sát và giám sát các khu vực ven biển và đảo nhỏ và làm sạch rác thải nhựa trên biển.

“Chúng tôi hy vọng các nhà đầu tư hai nước có thể tận dụng cơ hội đầu tư một cách rộng rãi, góp phần hiện thực hóa ngành thủy sản và hàng hải tiên tiến, kiên cường, bền vững” - ông Sakti Wahyu Trenggono nói.

2.jpg
Ông Sakti Wahyu Trenggono, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia đề nghị Khánh Hòa và Indonesia hợp tác chặt nhiều lĩnh vực về thủy sản. Ảnh: XH

Sáng cùng ngày, tại buổi tiếp đoàn đại biểu Indonesia, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị Indonesia sớm mở lại thị trường xuất khẩu giống tôm hùm chính ngạch sang Việt Nam.

Đồng thời, hai bên phối hợp tốt trong công tác quản lý nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc giống tôm hùm; phối hợp hợp tác nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Bí thư Khánh Hòa bày tỏ mong muốn thời gian tới, Khánh Hòa và Indonesia sẽ có sự hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản bền vững; đầu tư, hợp tác phát triển công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; hợp tác, đầu tư, sản xuất thực phẩm Halal và cấp giấy chứng nhận Halal.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.