Khánh Hòa giảm 7 sở, ngành sau sáp nhập, hợp nhất

(PLO)- Sau khi sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ còn 14 cơ quan, giảm bảy cơ quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua một số nghị quyết sáp nhập, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua tờ trình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ; thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ.

tỉnh Khánh Hòa.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì kỳ họp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ; thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao; sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ còn 14 cơ quan, giảm bảy cơ quan 7/21.

Tại hội nghị, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết thành lập Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở hợp nhất Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc; sửa đổi Nghị quyết số 03/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo hướng giảm một phòng trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

4.jpg
Các đại biểu thông qua nghị quyết sáp nhập, hợp nhất sở, ngành. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian qua, cử tri và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng đặc biệt quan tâm, ủng hộ và kỳ vọng việc thực hiện cuộc cách mạng này sẽ tạo thế mới, lực mới cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cũng tại hội nghị, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Mạnh Dũng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, do chuyển công tác.

Ông Dũng được Tỉnh ủy Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.