Bình Định giảm 6 sở sau khi sáp nhập, hợp nhất

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định có 14 cơ quan, giảm 6/20 cơ quan sau khi thành lập các cơ quan chuyên môn mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 18-2, HĐND tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp thứ 21 - chuyên đề để xem xét và thông qua một số nghị quyết sáp nhập, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Bình Định thông qua các tờ trình và quyết nghị các nghị quyết về việc thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch- Đầu tư và Sở Tài chính; thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông- vận tải và Sở Xây dựng; thành lập Sở Nông nghiệp- Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên- Môi trường với Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn.

tỉnh Bình Định.jpg
HĐND tỉnh Bình Định thông qua thành lập nhiều sở mới. Ảnh: TT

Thành lập Sở Khoa học- Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin- Truyền thông với Sở Khoa học- Công nghệ; thành lập Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Du lịch và Sở Văn hóa- Thể thao; thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Sau khi thành lập các cơ quan chuyên môn mới nêu trên, UBND tỉnh Bình Định hiện có 14 cơ quan, giảm 6/20 cơ quan.

Theo thường trực HĐND tỉnh Bình Định, trường hợp Chính phủ ban hành nghị định quy định số lượng khung các sở thuộc UBND tỉnh ít hơn 14 cơ quan thì địa phương sẽ xem xét, quyết định hợp nhất hoặc thành lập sở mới theo quy định.

z6329601355004_1bc214ab9f334f29037c3d1826174923.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TT

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh những vấn đề được đưa ra tại kỳ họp đều là những vấn đề cấp bách, quan trọng, cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều này nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.