Khánh Hòa có công văn khẩn về quản lý dịch COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành, công an chịu trách nhiệm nếu để dịch COVID-19 bùng phát.

Chiều 3-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký, ban hành công văn khẩn yêu cầu các ban ngành, sở, đoàn thể, công an, UBND địa phương về việc tăng cường siết chặt, quản lý dịch COVID-19 trên địa bàn.

Khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội theo đúng nội dung tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. 

Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng vẫn xuất hiện. Bắt đầu có tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Để chủ động, kịp thời ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phạm vi, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tuyệt đối không để dịch bệnh xuất hiện, bùng phát và lây lan diện rộng.

Các địa phương, cơ quan xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó chủ động, kịp thời trong trường hợp có dịch bệnh xuất hiện, trên tinh thần khẩn trương xác định, đưa F0 ra khỏi cộng đồng.

Đồng thời khoanh vùng rộng để truy vết nhanh và thu hẹp phạm vi cách ly y tế đến khu phố, tuyến phố, điểm dân cư, nhóm hộ gia đình; đảm bảo an toàn đến đâu thì hoạt động đến đó; không an toàn, chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phòng, chống dịch thì tạm dừng để khắc phục, đặc biệt lưu ý tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học...; các địa bàn, khu vực, nhóm đối tượng nguy cơ.

Các địa phương theo dõi, nắm chắc biến động dân cư; siết chặt quản lý người đến, về từ các tỉnh, thành phố khác; thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tập trung vào việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, quét mã QR địa điểm. Các trường hợp vi phạm (không quét mã QR, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người)... phải được xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.