Người tiêm đủ 2 mũi vaccine đến Khánh Hòa không phải cách ly

(PLO)- Người dân tiêm đủ hai mũi vaccine, người khỏi bệnh đến tỉnh Khánh Hòa làm việc, du lịch sẽ không phải cách ly y tế.

Chiều 22-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản quy định tạm thời việc đi lại của người dân đến tỉnh này từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.

 Công tác kiểm soát dịch bệnh đối với người dân đến tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG NGUYÊN 

Theo văn bản, người ngoài tỉnh về từ vùng  cấp độ 4, vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa - tương ứng vùng đỏ) phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Nếu chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó theo dõi y tế tại nhà 14 ngày tiếp theo, lấy xét nghiệm 3 lần (ngày đầu, ngày thứ 7 và thứ 14). Người tiêm chưa đủ liều vắc-xin thì cách ly y tế tại nhà (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi 7 ngày tiếp theo, lấy mẫu 2 lần (ngày đầu và ngày thứ 7). Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày, xét nghiệm lần đầu vào ngày thứ nhất khi vào Khánh Hòa.

Đối với người ngoài tỉnh  về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần phải xét nghiệm. Những người này phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày.

Người ngoại tỉnh về từ vùng cấp độ 1 và 2 (tương ứng với màu xanh, vàng) chỉ cần khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa quy định, người ngoại tỉnh đến từ khu vực cấp độ 3, 4 vào tỉnh này dưới 2 ngày phải tiêm đủ liều vaccine hoặc giấy khỏi bệnh trong 6 tháng hoặc giấy xét nghiệm âm tính trong suốt thời gian lưu trú tại Khánh Hòa.  Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội: Thực hiện theo Công văn 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế. Đối với người của tỉnh Khánh Hòa đi ra khỏi địa bàn tỉnh, khi trở về thực hiện các quy định như người đến từ ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người dân đến tỉnh này phải khai báo y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phát sinh dịch bệnh do khai báo không trung thực, không thực hiện nghiêm quy định chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.