Khánh Hòa bố trí ngân sách sửa chữa nhà công vụ phục vụ cán bộ sau sáp nhập

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa sẽ cho sửa chữa nhà khách Tỉnh ủy, khu ký túc, nhà đất đang bỏ trống để làm nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức từ Ninh Thuận ra Nha Trang làm việc sau sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh này đã thống nhất chủ trương liên quan các phương án, định hướng sắp xếp, bố trí tài sản công, trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và nhà công vụ khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Theo tờ trình của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, dự kiến cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận tiếp tục làm việc khi sáp nhập tỉnh là 1.451 người.

Trong đó, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh là 383 người (dự kiến tiếp tục công tác 352 người). Cán bộ, công chức là 242 người (dự kiến tiếp tục công tác 214 người), còn viên chức 141 người (dự kiến tiếp tục công tác 136 người).

tỉnh khánh hòa.jpg
Khu KTX sinh viên Nha Trang sẽ được tỉnh Khánh Hòa sửa chữa để bố trí cán bộ ở sau sáp nhập tỉnh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đối với khối chính quyền, địa phương cấp tỉnh là 1.287 người (dự kiến tiếp tục công tác 1.099 người). Trong đó, cán bộ, công chức là 967 người (dự kiến tiếp tục công tác 799 người), còn viên chức 320 người (dự kiến tiếp tục công tác 300 người).

“Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức họp và thống nhất sẽ hỗ trợ chi phí đi lại của các cán bộ, công chức, viên chức từ Ninh Thuận ra Khánh Hòa làm việc. Các mức hỗ trợ sẽ khác nhau tùy đối tượng và cách thức di chuyển của từng cá nhân. Hiện, Sở Tài chính đang làm các bước cụ thể để trình cấp thẩm quyền xem xét, thông qua”- lãnh đạo Sở Tài chính nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính Khánh Hòa, về nơi ở, đơn vị định hướng sẽ bố trí nhà ở công vụ cho cấp lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở tại khu nhà khách Tỉnh ủy Khánh Hòa ở số 2 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.

“Dự kiến nơi này sẽ cần khoảng 20 tỉ đồng để sửa chữa, trang bị lại cơ sở vật chất vì công trình này đã được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp”- lãnh đạo Sở Tài chính cho biết.

Với khoảng kinh phí trên, khu nhà ở số 2 Trần Hưng Đạo dự kiến sẽ được cải tạo, đầu tư thành 12 căn hộ, diện tích từ 60 m2 đến dưới 145 m2. Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, hiện nay có 38 căn hộ công vụ ở thành phố Nha Trang do Trung tâm Quản lý nhà và chung cư quản lý. Những căn hộ này đã cũ, xuống cấp nên cần được cải tạo với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cũng dự kiến sẽ tái sử dụng 18 căn nhà với tổng diện tích hơn 8.000 m2 đang để trống trên địa bàn TP Nha Trang. Các căn nhà này đang do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh quản lý.

Tại thành phố Nha Trang còn có ba khu ký túc xá với nhiều phòng chưa sử dụng, gồm ký túc xá Trường Chính trị tỉnh, ký túc xá sinh viên Nha Trang và ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Dự kiến, sau khi cải tạo, các khu ký túc xá trên sẽ bố trí được hơn 500 phòng ở cho cán bộ, công chức.

TP Nha Trang sẽ có 4 phường sau sắp xếp

TP Nha Trang sẽ có 4 phường sau sắp xếp

(PLO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất điều chỉnh TP Nha Trang từ 22 đơn vị đơn vị hành chính cấp xã thành 4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.