Khách hàng đòi VietinBank trả tiền bị Huyền Như chiếm đoạt

(PLO) - Sáng ngày 17-12, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bên liên quan trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huyền Như tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS).

Công ty SBBS kháng cáo bản án sơ thẩm về vấn đề bồi thường dân sự. Theo án sơ thẩm, Huyền Như là người phải bồi thường 210 tỷ đồng cho công ty SBBS, nhưng theo công ty người bồi thường phải là VietinBank.

Theo công ty SBBS, công ty mở tài khoản tại VietinBank chi nhánh TP.HCM. Việc mở tài khoản đúng quy định, có đủ giấy đề nghị mở tài khoản, đăng ký mẫu dấu, chữ ký, cung cấp quyết định thành lập công ty...Tên chủ tài khoản bà Joo-Tổng giám đốc.

 Bị cáo Như và các bị cáo đồng phạm được dẫn giải về trại giam sau phiên xử sáng 17-12. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đối chất tại tòa, Huyền Như khẳng định hồ sơ mở tài khoản của công ty SBBS hợp lệ. Tuy nhiên theo Như, công ty SBBS không đến mở tài khoản mà toàn bộ hồ sơ do trung gian cung cấp cho Huyền Như. Đại diện VietinBank cũng khẳng định bộ hồ sơ mở tài khoản này hoàn toàn hợp lệ.

Trả lời HĐXX về vấn đề lãi suất, đại diện VietinBank trình bày: "Thời điểm đó mức lãi suất là 14% và được niêm yết công khai. Đối với thỏa thuận vượt trần ngoài hợp đồng, ngân hàng hoàn toàn không biết. Theo quy định, nếu biết có lãi suất vượt trần, chắc chắn ngân hàng sẽ từ chối mở tài khoản”. 

Cũng từ đây, phía VietinBank chất vấn ngược lại việc tại sao công ty SBBS nhận lãi suất chênh mà không thông báo cho Vietinbank? Công ty SBBS chỉ nói: “Không nhớ chính xác việc nhận tiền lãi chênh”.

Đồng thời công ty SBBS luôn khẳng định: "Không biết hợp động ủy thác là giả, không biết chữ ký, con dấu giả. Nhận thức của công ty SBBS đấy là hợp đồng thật”. Theo công ty này, tổng số tài sản chuyển vào tài khoản là 225 tỷ đồng. Đại diện công ty SBBS cũng cho biết đã một lần rút tài khoản 31-8-2011 số tiền 15 tỷ đồng. Số còn lại trong tài khoản là 210 tỷ đồng. Và đối với tài khoản thanh toán này của công ty, số tài khoản và số dư vẫn được giữ nguyên, hiện vẫn đang tồn tại.

Theo hồ sơ, tháng 5-2010, thông qua Vũ Minh Hải, nhân viên công ty CP CK Ocean Bank giới thiệu, Như biết được công ty SBBS có nguồn tiền muốn gửi vào VietinBank, Chi nhánh TP.HCM với lãi suất theo hợp đồng 14%/năm và phí ngoài hợp đồng từ 02% đến 06%/năm, tổng cộng là từ 16 đến 18%/năm. 

Từ ngày 18-5-2011 đến 31-8-2011, Như đã làm giả 14 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty SBBS với VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, ký giả chữ ký của Hà Tuấn Anh, Giám đốc và Võ Anh Tuấn, Phó giám đốc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và đóng dấu giả của VietinBank Chi nhánh Nhà Bè để huy động tổng số tiền 245 tỷ đồng. 

Tuy nhiên trên thực tế công ty SBBS chỉ chuyển 225 tỷ đồng. Để chiếm đoạt được số tiền 225 tỷ đồng của công ty SBBS, Như đã yêu cầu công ty này mở tài khoản tại VietinBank Chi nhánh TP.HCM. Sau khi công ty SBBS chuyển tiền vào tài khoản của công ty này tại VietinBank Chi nhánh TP.HCM, Như đã làm giả các lệnh chi để chuyển trả cho các tổ chức và cá nhân mà Như đã vay trước đó. 

Đến nay, Như đã trả cho công ty SBBS 22.126.388.000đ (trong đó tiền gốc là 15 tỷ đồng, tiền lãi là: 7.126.388.000đ), Như còn chiếm đoạt 210 tỷ đồng. 

Xác minh tại VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, ngân hàng này xác định không ký các hợp đồng ủy thác đầu tư nêu trên với công ty CP CK Saigonbank-Berjaya (SBBS).

Kết luận giám định kết luận: Chữ ký của Hà Tuấn Anh, Giám đốc và Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc trên 14 hợp đồng ủy thác đầu tư và phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa công ty SBBS với VietinBank, Chi nhánh Nhà Bè là chữ ký giả. Mẫu dấu VietinBank Chi nhánh Nhà Bè trên các hợp đồng ủy thác đầu tư, phụ lục hợp đồng nêu trên là mẫu dấu giả. Mẫu dấu của Công ty SBBS và chữ ký của các bà Yei Pheek Joo, Tổng Giám đốc Công ty SBBS trên các lệnh chi là mẫu dấu và chữ ký giả.

Tại cơ quan điều tra, Như khai đã chi tiền cho Vũ Minh Hải khoảng 30 tỷ đồng tiền môi giới nhưng Hải chỉ thừa nhận 20 tỷ đồng( trong đó Hải hưởng 7 tỷ, chia cho Vũ Thị Mỹ Linh, kế toán trưởng Công ty SBBS 13 tỷ, Linh thừa nhận là 9, 9 tỷ đồng...).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.