Kết luận của Thường trực Ban Bí thư về sắp xếp bộ máy của một số địa phương, cơ quan

(PLO)- Đề nghị Thành ủy TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; hợp nhất Sở NN&PTNT và Sở TN&MT thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Thường trực Ban Bí thư về đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương liên quan đến mô hình, hoạt động của một số tổ chức đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính của một số địa phương, cơ quan.

Theo đó, đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương, giữ nguyên trạng mô hình Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội thành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đồng ý giữ nguyên mô hình tổ chức đảng của Đại học Quốc gia TP.HCM như hiện nay đến khi có chủ trương mới.

Đề nghị Đảng uỷ Chính phủ, Thành ủy TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP theo đúng các văn bản chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại địa phương.

Thực hiện hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; hợp nhất Sở NN&PTNT và Sở TN&MT thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Kết luận cũng đề nghị UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hợp nhất Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP và Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP thành Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP; giải thể Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam TP.

Không hợp nhất Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM (là cơ quan thuộc UBND TP) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (là hội quần chúng). Trường hợp không cần thiết phải duy trì Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thì sáp nhập vào Văn phòng UBND TP theo định hướng của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18 của Chính phủ.

Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc này là để bảo đảm việc sắp xếp hệ thống tổ chức đảng cơ quan thanh tra tỉnh thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tổ chức Đảng bộ Thanh tra tỉnh, TP là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, thành phố.

Kết thúc hoạt động của thanh tra bộ, sở, huyện

Về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, ngày 28-3, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo kết luận này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo hai cấp ở Trung ương và địa phương.

Đáng chú ý, ở Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý kết thúc hoạt động của Thanh tra các bộ để sắp xếp, tổ chức lại thành các cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo lĩnh vực thuộc Thanh tra Chính phủ.

Riêng Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động.

Cục Bổ trợ tư pháp, Kho bạc Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thống kê kết thúc hoạt của cơ quan thanh tra; không thành lập cơ quan thanh tra Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Các cục trên thực hiện chức năng kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ không tổ chức thanh tra chuyên ngành mà thực hiện chức năng kiểm tra chuyên ngành và chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Ở địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý kết thúc hoạt động của Thanh tra huyện và Thanh tra sở; tổ chức lại thành các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh.

Đảng bộ Thanh tra tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, thành phố.

Sau khi sắp xếp, các cơ quan không còn tổ chức thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý Nhà nước...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.