(PLO)- Thang điểm tối đa của bài thi đánh giá năng lực là 1.200. Mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt. Kết quả được sử dụng để xét tuyển vào 107 trường đại học và 10 trường cao đẳng.
(PLO)- Kinh phí hỗ trợ cho học viên sau đại học được chi theo tháng hoặc theo thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu người học vi phạm cam kết, bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì phải bồi hoàn kinh phí theo quy định.
(PLO)- Giảng viên có trình độ từ tiến sĩ và học hàm cao được các trường đại học chi trả mức thu nhập hấp dẫn, cao nhất lên đến khoảng 85 triệu đồng/tháng cùng nhiều đãi ngộ khác.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM trực thuộc Thành ủy.
(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 24-5 tại 15 địa phương với số thí sinh cao kỷ lục.
(PLO)- Theo kế hoạch, hôm nay 25-4 là hạn cuối để thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 do ĐHQG TP.HCM tổ chức.
(PLO)- Kết quả thi đánh giá năng lực đợt một dự kiến được Đại học Quốc gia TP.HCM công bố vào ngày 17-4. Kỳ thi đợt hai sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4.
(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 24-5 tại 9 tỉnh/thành phố. Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký thi từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4.
(PLO)- Ở nhiều điểm thi, thí sinh đi thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào hàng trăm trường đại học nhưng với tâm trạng rất thoải mái, vui tươi. Có hiệu trưởng trường THPT đến tận điểm thi động viên, cổ vũ học trò của mình.
(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra đồng loạt tại 15 tỉnh/thành phố. Kỳ thi dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả thi kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic năm 2026.
(PLO)- Khi thi đánh giá năng lực, thí sinh tuyệt đối không được mang theo giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, bia, rượu; điện thoại di động, thiết bị truyền tin...
(PLO)- Sau nhiều năm tổ chức, lần đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép thí sinh được sử dụng Căn cước điện tử trên VneID nếu quên giấy tờ tùy thân khi đi thi đánh giá năng lực năm 2026.
(PLO)- GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 tại TP.HCM.
(PLO)- Để được cộng điểm xét tuyển, thí sinh phải học tối thiểu hai năm tại các trường THPT được ưu tiên và có học lực trung bình cả ba năm THPT đạt từ loại tốt trở lên.
(PLO)- Bên cạnh xét tuyển thẳng theo quy định, năm 2026, 8 trường đại học lớn của Đại học Quốc gia TP.HCM dành đa số chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp, thang điểm 100.
(PLO)- Ông Phan Thành An, Viện trưởng Viện Toán học và Khoa học Tính toán, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, là giáo sư toán học duy nhất được công nhận năm 2025.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Stanford sẽ mở ra các chương trình đào tạo, nghiên cứu... đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao, có tầm nhìn toàn cầu cho Việt Nam.
(PLO)- Nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra ở khu vực Làng đại học Quốc gia TP.HCM, Công an phường Đông Hòa đã nhanh chóng truy xét nhanh, bắt giữ tên cướp giật cùng nhóm tiêu thụ tài sản.
(PLO)- Sau hàng chục năm vận động thuyết phục, nhưng người dân trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn không bàn giao mặt bằng.