Công bố kết quả chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2026

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả thi kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-4, Bộ GD&ĐT công bố danh sách kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Theo đó, môn toán có tổng cộng 50 thí sinh tham gia tranh tài. Kết quả, 6 học sinh đạt điểm cao nhất đã được gọi tên vào đội tuyển Olympic Toán học quốc tế. Thủ khoa môn này là em Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Hà Nội) với tổng điểm 42.

5 gương mặt còn lại trong đội tuyển bao gồm: Nguyễn Hoàng Phương (Nghệ An), Trần Đại Thành Danh (Đại học Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Đình Tùng (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hà Mạnh Hùng (Hà Nội) và Nguyễn Lê Nhật Nam (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 môn toán tại đây.

chọn đội tuyển olympic 2026.png
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026. Ảnh: NM

Đối với môn vật lí, kỳ thi ghi nhận sự tham gia của 40 thí sinh. Có 8 em xuất sắc nhất được lựa chọn để tham dự kỳ thi Olympic Vật lí châu Á. Học sinh Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, Đại học Quốc gia Hà Nội) dẫn đầu danh sách với tổng điểm 36,5.

Các em còn lại trong đội tuyển gồm: Vũ Nguyên Nguyên (Hà Nội), Lê Duy Khánh (Thanh Hoá), Tạ Ngọc Minh (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ninh Bình), Phan Tuấn Dũng (Phú Thọ), Mai Văn Khánh (Thanh Hoá) và Bùi Anh Tú (Ninh Bình).

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 môn vật lí tại đây.

Kỳ thi môn hóa học có 33 thí sinh tham gia. Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế năm nay gọi tên 4 nam sinh, trong đó có tới 3 học sinh đến từ Hà Nội là: Nguyễn Mạnh Tuấn (thủ khoa với 32,5 điểm), Trần Hoàng Nam và Nguyễn Thế Minh. Thành viên còn lại của đội tuyển là em Đinh Xuân Phúc đến từ Phú Thọ.

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 môn hoá học tại đây.

Kỳ thi môn sinh học quy tụ 33 thí sinh. 4 gương mặt được chọn vào đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế có điểm số bám đuổi quyết liệt. Đặc biệt, hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về học sinh đến từ Bắc Ninh: Em Thân Đức Chính đạt 28,825 điểm và em Phùng Quang Hưng đạt 28,1 điểm.

2 tấm vé còn lại thuộc về Nguyễn Thành An (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Lương Thái Duy (Hà Nội).

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 môn sinh học tại đây.

Môn tin học có 38 thí sinh dự thi. Theo kết quả, 15 thí sinh có thành tích tốt nhất đã được lựa chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Thí sinh đạt tổng điểm cao nhất là Đặng Huy Hậu (Lâm Đồng) với 468,95 điểm. Kế tiếp là học sinh Nguyễn Xuân Chí Thanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đáng chú ý, trong số 15 em được chọn, đơn vị thi Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp nhiều đại diện nhất với 5 học sinh. Các học sinh còn lại của đội tuyển đến từ Ninh Bình, Đà Nẵng, Huế, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 môn tin học tại đây.

Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 khai mạc ngày 24-3.

Kỳ thi năm nay quy tụ 194 thí sinh đến từ 31 đơn vị giáo dục trên cả nước. Trong đó, đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định thế mạnh giáo dục mũi nhọn khi dẫn đầu với 36 thí sinh, theo sát là Đại học Quốc gia Hà Nội với 23 thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.