Khi nào công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQG TP.HCM?

(PLO)- Thang điểm tối đa của bài thi đánh giá năng lực là 1.200. Mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt. Kết quả được sử dụng để xét tuyển vào 107 trường đại học và 10 trường cao đẳng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 11 giờ trưa nay, ngày 24-5, sau 150 phút làm bài, hơn 170.000 thí sinh trên cả nước đã kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Đây là đợt thi được xem là đặc biệt nhất trong 9 năm tổ chức kỳ thi vì có số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, dù thời gian đăng ký thi chỉ trong một tuần. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Đáng chú ý, trong hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, có đến gần 110.000 thí sinh thi lại lần 2. Bởi theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh được đăng ký thi cả hai đợt, đợt nào có điểm thi cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 6-6 thông qua tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh tại trang web: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Thang điểm tối đa của bài thi là 1.200. Mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt. Trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: tiếng Việt là 300 điểm, tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.

thi-danh-gia-nang-luc-dot-2 (4).jpg
thi-danh-gia-nang-luc-2026-diem-thi (5).jpg
Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra sáng 24-5. Ảnh: ĐHQG

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Trong đó, riêng 8 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ thông tin; Trường ĐH Kinh tế – Luật; Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ; Trường ĐH An Giang) sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.