Kết luận ban đầu về cái chết của Trưởng Chi cục THADS Bình Tân

(PLO)- Nhiều tháng trước khi rơi lầu, ông D có hiểu hiện trầm cảm và phải uống thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu.

Ngày 29-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM đã phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan chức năng có kết luận ban đầu về việc ông ĐHD (SN 1978), Chi cục Trưởng Chi cục TTHADS quận Bình Tân rơi lầu ở chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8.

Cơ quan điều tra xác minh từ người thân, đồng nghiệp thì trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông D có biểu hiện trầm cảm, phải uống thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu.

Công an sau đó có mặt hiện trường, phong tỏa phục vụ khám nghiệm điều tra. Ảnh NT

Hôm 25-1, ông D về căn hộ ở tầng 10 chung cư Carina để ăn cơm như thường ngày. Ông D nói với người thân rằng sẽ đến chỗ làm sau đó.

Người thân phát hiện điều bất thường khi phát hiện điện thoại của ông D để ở bàn, đôi giày vẫn để ngoài cửa nên chia nhau đi tìm.

Đúng lúc này, cư dân và bảo vệ chung cư nghe thấy tiếng động mạnh ở bồn cây khu vực tầng trệt chung cư nên chạy tới phát hiện ông D đã rơi lầu, nằm gục tại chỗ.

Kiểm tra thì ông D đã tử vong nên người dân đã báo công an.

Kiểm tra nơi làm việc, nơi ở của ông D cơ quan chức năng đưa ra kết luận ban đầu khả năng cao ông D đã nhảy lầu tự tử.

Theo người dân chung cư và bạn bè đồng nghiệp, ông D là người rất hiền lành, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Nhiều người bày tỏ xót xa, bất ngờ trước cái chết của ông.

Hồi năm 2019, ông D được chuyển công tác từ Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh về Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Tân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.