Kê biên hàng loạt căn hộ, biệt thự của chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

(PLO)- Cơ quan điều tra kê biên hàng loạt biệt thự, căn hộ chung cư của chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị truy tố hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bà Nhàn hiện đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, bà Nhàn thành lập Công ty AIC, chỉ đạo thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để được trúng hàng loạt gói thầu.

Tại Đồng Nai, bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ với ông Trần Đình Thành (bí thư Tỉnh ủy) để nhờ ông này giới thiệu, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu.

Có sự “bật đèn xanh” từ phía lãnh đạo tỉnh cùng hàng loạt chiêu trò vi phạm pháp luật, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai với trị giá hơn 665 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 150 tỉ đồng.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho cựu bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an Phong tỏa hơn 107 tỉ đồng trong bốn tài khoản của Công ty AIC mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Đình.

Cùng đó công an kê biên một biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội của Nhàn nhờ cha đẻ đứng tên; kê biên một biệt thự diện tích 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đứng tên bà Nhàn.

Ngoài ra, kê biên sáu căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đứng tên bà Nhàn; kê biên thửa đất rộng hơn 4.000m2 tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đứng tên Công ty CP bất động sản AIC.

Hiện do bà Nhàn và đồng phạm đang bị khởi tố trong vụ án khác, để đảm bảo thi hành án và thu hồi tài sản nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng cần tiếp tục phong tỏa, kê biên các tài sản theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ án, đến nay, gia đình cựu bí thư Trần Đình Thành đã nộp 14,5 tỉ đồng – toàn bộ số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ - để khắc phục hậu quả. Tương tự, gia đình cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái nộp 14,5 tỉ đồng, gia đình cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ nộp 10 tỉ đồng…

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông báo, yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng bảy bị can trong vụ án liên quan đến Công ty AIC ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Trường hợp các bị can không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.