Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới rời Việt Nam, tiêu hủy chứng cứ

(PLO)- Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu cấp dưới xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, để đối phó với cơ quan chức năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới rời Việt Nam, tiêu hủy chứng cứ

Vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty AIC, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 36 bị can về năm tội danh khác nhau.

Trong số này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC) bị cáo buộc phạm hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC).
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC).

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt thuộc Công ty AIC xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Về phía bản thân, bà Nhàn không hợp tác, bỏ trốn và đang bị phát lệnh truy nã.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, nhân viên Công ty AIC, sổ tay ghi chép… để xác định bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, bà Nhàn là người thành lập Công ty AIC, rồi chỉ đạo thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để được trúng hàng loạt gói thầu.

Bị can lập các ban nội bộ do bản thân trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của phụ trách, điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do chính mình đặt ra.

Tại Đồng Nai, bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ với ông Trần Đình Thành – khi đó là bí thư Tỉnh ủy, nhờ ông này giới thiệu để tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu.

Có sự “bật đèn xanh” từ phía lãnh đạo tỉnh cùng hàng loạt chiêu trò vi phạm đấu thầu, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp với trị giá hơn 665 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 150 tỉ đồng.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho cựu bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông báo, yêu cầu bà Nhàn cùng bảy bị can trong vụ án liên quan đến Công ty AIC ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Trường hợp các bị can không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngoài vụ án tại Đồng Nai, bà Nhàn còn đang bị điều tra trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Ở vụ này, tám bị can bị khởi tố, trong đó có bà Nhàn, Hoàng Đình Sơn (nguyên phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC)…

Kết quả điều tra ban đầu xác định dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt năm 2012, với tổng mức đầu tư hơn 238 tỉ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.