Huy động 300 cảnh sát kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, cho vay ở Thanh Hóa

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa huy động hơn 300 cán bộ cảnh sát để tiến hành kiểm tra đồng loạt 108 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính ở huyện Quảng Xương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính một trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Trong quá trình kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng Công an đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền…

Cùng với công tác kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, Công an huyện Quảng Xương đã đấu tranh, triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hơn 300 cán bộ cảnh sát được huy động kiểm tra đồng loạt 108 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính. Ảnh: CATH

Hơn 300 cán bộ cảnh sát được huy động kiểm tra đồng loạt 108 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính. Ảnh: CATH

Thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết, trên địa bàn huyện Quảng Xương tình hình tội phạm hoạt động tín dụng đen có nhiều biểu hiện phức tạp.

Các đối tượng cho vay lãi nặng hoạt động hết sức tinh vi bằng cách thành lập các công ty tài chính, cơ sở dịch vụ cầm đồ hoặc tổ chức chơi bốc thăm hụi, họ, bươu, phường...để lén lút cho vay với lãi suất cao từ 3.000 đến 5.000/1 triệu đồng/ngày.

Thượng tá Bình nêu, hợp đồng cho vay thường thể hiện nội dung với mục đích vay tiền là xin việc hoặc mua bán, cầm cố tài sản nhưng không ghi rõ mức lãi suất mà chỉ thỏa thuận “ngầm” với người đi vay... gây khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý,

Chỉ tính từ ngày 15-12-2022 đến ngày 29-3, Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 9 vụ, 15 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Thượng tá Bình thông tin thêm.

Công an Thanh Hóa kiên quyết xử lý khi phát hiện các vi phạm đối với cơ sở cầm đồ cho vay. Ảnh: CATH

Công an Thanh Hóa kiên quyết xử lý khi phát hiện các vi phạm đối với cơ sở cầm đồ cho vay. Ảnh: CATH

Theo Công an Thanh Hóa, đợt ra quân kiểm tra nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tội phạm “tín dụng đen” núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, từ đó kiến nghị các giải pháp để siết chặt việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

Kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm, Công an Thanh Hóa thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.