Hút thuốc trên máy bay, hành khách Hàn Quốc bị phạt 4 triệu đồng

(PLO)- Ngày 15-6, một hành khách người Hàn Quốc đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc xử phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trong buồng vệ sinh trên chuyến bay tối 13-6 của hãng hàng không Korean Air.
Thông tin ban đầu, ông Lee Byounghun (quốc tịch Hàn Quốc) là hành khách trên chuyến bay KE679 của hãng hàng không Korean Air, từ Incheon (Hàn Quốc) đến Nội Bài, số ghế 45H, hạ cánh lúc 21 giờ 26 ngày 13-6.
Lúc 21 giờ 10 cùng ngày, tiếp viên đã phát hiện ông Lee Byounghun hút thuốc trong buồng vệ sinh máy bay. Sự việc đã được tiếp viên trưởng lập biên bản. Phòng giám sát an toàn hàng không, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã lập biên bản xử phạt hành khách Lee Byounghun 4 triệu đồng.
Theo đại diện Cảng vụ, ông Lee Byounghun vi phạm Điều 8 Nghị định 147 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Ông Lee bị xử phạt 4 triệu đồng, phải chấp hành nộp phạt trong 10 ngày sau khi quyết định có hiệu lực.
Được biết hành vi hút thuốc trên máy bay của hành khách là không được phép. Trước khi máy bay cất cánh, tiếp viên trên máy bay luôn đọc phát thanh thông báo "Đây là chuyến bay không hút thuốc" và cảnh báo ngay cả trong toilet cũng lắp đặt hệ thống báo khói. Nếu hành khách nào vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, rất nhiều hành khách đã bất chấp quy định trên, cố tình hút thuốc trên máy bay. Thậm chí khi bị phát hiện, hành khách còn có hành vi chống đối tiếp viên. Cụ thể, trên chuyến bay VN772 của Vietnam Airlines từ Sydney đến TP.HCM ngày 23-7. Ngay sau khi máy bay cất cánh được khoảng ba giờ, một nam hành khách 27 tuổi (người Việt quốc tịch Australia, số ghế 15H) đã vào toilet số 04L trên máy bay để hút thuốc lá.
Do hệ thống báo cháy làm việc, tổ tiếp viên đã phát hiện và yêu cầu vị khách này trở về chỗ ngồi. Tuy nhiên, người này không chịu và còn có hành vi chống đối tiếp viên rồi chốt cửa toilet lại và tiếp tục hút thuốc. Tổ tiếp viên phải nhờ một hành khách khác hỗ trợ khống chế, thu giữ bao diêm và gói thuốc lá, đồng thời trói tay hành khách này bằng dây trói an ninh rồi đưa xuống khu vực phía cuối máy bay cho ngồi cùng tiếp viên để tiện giám sát. Hành khách này sau đó bị phạt 4 triệu đồng.
Cũng bị xử cùng mức phạt như trên là trường hợp xảy ra trên chuyến bay VJ 136 từ TP.HCM đi Hà Nội, một hành khách ở Ba Đình (Hà Nội) ngồi ghế 33F đã bị tiếp viên bắt gặp đang hút thuốc tại chỗ ngồi khi đang bay. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.