'Hung thần' xa lộ và những nỗi đau chồng chất

(PLO)- Nhiều người còn chưa hết bàng hoàng, đau xót, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào chiều 12-8 khiến ba thành viên CLB Bóng đá HA Gia Lai tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ án đã được khởi tố, bước đầu cơ quan điều tra xác định lỗi chính thuộc về tài xế xe ben Đinh Tiến Bình cho xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát…

Từ lâu những xe tải, xe ben chở đầy đất đá, chạy rầm rập trên hương lộ, tỉnh lộ, quốc lộ luôn được ví như những “hung thần”, những “quan tài di động” trên từng cây số. Những phương tiện này gây ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc, để lại không biết bao đau thương, hậu quả nặng nề cho xã hội.

Tại Bình Thuận, tỉnh có tuyến Quốc lộ 1A đi qua dài nhất Việt Nam (178,5 km), gần đây quan chức năng cho xây dựng ba tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa bàn tỉnh khiến lượng xe ben ở đây tăng đột biến.

Lượng xe nhiều, vi phạm lắm. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện, xử lý đến 22.443 trường hợp vi phạm; xử phạt số tiền đến hơn 56 tỉ đồng và so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 115,25%!

Trong tổng số hơn 8.500 trường hợp vi phạm về tốc độ thì xe tải, xe ben có đến 2.134 trường hợp. Ngoài ra còn có đến 652 trường hợp cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải bị lập 1.234 biên bản (chủ xe và tài xế) chiếm 5,49% tổng số vi phạm…

Chỉ vài con số khô khan nhưng cũng đủ thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn của các loại xe ben, xe “hổ vồ” lưu thông trên đường.

Còn nhớ tháng 6-2022, một xe “hổ vồ” chở đầy đất, đá đã đè bẹp xe hơi bốn chỗ tại tỉnh Hòa Bình khiến ba người trong xe thiệt mạng. Hay gần đây nhất chiều 13-8 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa một xe “hổ vồ” khác cũng đè nát chiếc xe bốn chỗ nhưng ba người trong xe may mắn hơn những thành viên CLB HA Gia Lai...

Đã rất nhiều hội nghị bàn giải pháp chống các hung thần” xa lộ bằng phạt nguội, phạt nóng thậm chí tăng mức phạt; tăng thời gian tước giấy phép lái xe nhưng tình trạng tai nạn giao thông do cácxe ben gây ra vẫn không giảm.

Nhiều người cũng kêu gọi cần xem lại và có giải pháp về đạo đức kinh doanh của chủ những đoàn xe ben và đạo đức của những tài xế khi họ cơi nới bất chấp; chạy quá tốc độ đua với thời gian để kịp quay đầu chạy thêm chuyến kế tiếp.

Đãrất nhiều chiến dịch truyền thông; kêu gọi trực quan trên khắp các tuyến đường nhưng để hạn chế những thương tâm dưới bánh những chiếc xe “hung thần” một câu chuyện còn rất dài việc tăng cường kiểm tra, xử phạt lẽ chỉ là phần ngọn…

Cái gốc của nó là ý thức giao thông, cái tâm, đạo đức của cánh tài xế xe tải, xe ben, của một bộ phận các chủ doanh nghiệp vận tảinói riêng và của người tham gia giao thông nói chung, đó mới là điều quyết định! Không lẽ hàng bao sinh mạng chết oan uổng, nỗi đau thấu trời xanh của những nạn nhân phải gánh lấy tàn tật suốt đời, người thân của họ hội, chưa đủ lòng để thay đổi điều đó hay sao?

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.