1 tài xế ô tô bị phạt 51 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn, sử dụng bằng lái giả

(PLO)- Ngoài việc vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, CSGT còn phát hiện nam tài xế sử dụng bằng lái giả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-5, Đội CSGT-TT Công an quận Phú Nhuận thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám. Tổ công tác lập chốt tại giao lộ Hoàng Minh Giám – Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận).

Xuất trình bằng lái giả

Đến 21 giờ cùng ngày, CSGT ra hiệu kiểm tra đối với ô tô bốn chỗ biển số 51H-763... do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Minh Giám. Qua kiểm tra, tài xế có mức vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,631 mg/ L khí thở.

CSGT kiểm tra định tính với tài xế Lê Văn M. và ghi nhận tài xế này có nồng độ cồn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

CSGT kiểm tra định tính với tài xế Lê Văn M. và ghi nhận tài xế này có nồng độ cồn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Làm việc với CSGT, tài xế tên Lê Văn M. (SN 1986), cho biết đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Anh M. điều khiển xe ô tô không có giấy đăng ký xe, chỉ xuất trình cho CSGT căn cước công dân và một giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Tài xế M. đang thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả người này có nồng độ cồn lên đến 0,631 mg/ L khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tài xế M. đang thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả người này có nồng độ cồn lên đến 0,631 mg/ L khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã phát hiện bằng lái xe ô tô hạng B2 của anh M là bằng giả. Sau đó, CSGT đã lập biên bản anh M với ba vi phạm gồm: Điều khiển xe khi có nồng độ cồn, sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp và không có giấy phép lái xe. Tổng mức phạt đối với anh M là 51 triệu đồng.

CSGT kiểm tra bằng lái xe của tài xế M. và phát hiện đây là bằng lái giả. Ảnh: NGUYỄN YÊN

CSGT kiểm tra bằng lái xe của tài xế M. và phát hiện đây là bằng lái giả. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Anh M cho biết, năm 2019, anh có thi bằng lái nhưng không thi phần lý thuyết. Bằng lái sau khi được cấp thì được giao qua người khác chứ không nhận trực tiếp. Sau đó, CSGT đã lập biên bản và niêm phong phương tiện, đưa về trụ sở.

Uống sáu lon bia trong bữa tiệc sau giờ làm

20 giờ 30, anh Lê Quốc B. (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy BKS 61L1-060... lưu thông trên đường Hoàng Minh Giám hướng về cầu vượt Nguyễn Thái Sơn với tốc độ cao. Khi đến giao lộ với đường Hồng Hà thì va chạm nhẹ với một xe máy dừng đèn đỏ.

Anh B. làm việc với tổ công tác. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Anh B. làm việc với tổ công tác. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phát hiện sự việc, CSGT đã tiếp cận và kiểm tra nồng độ cồn đối với anh B. Kết quả, anh B có mức nồng độ cồn là 0,776mg/ L khí thở. Anh B. cho biết, anh có đi nhậu khoảng 6 chai bia với các đồng nghiệp tại công ty. “Nay siêu thị có liên hoan nên tôi có uống. Tôi thừa nhận lái xe khi đã sử dụng rượu bia là sai luật" - anh B. nói.

CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với anh B, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tạm giữ GPLX.

22 giờ 5, CSGT phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy trên đường Hoàng Minh Giám. Khi đến trước chốt kiểm tra nồng độ cồn thì người đàn ông xuống xe để cho người phụ nữ lên cầm lái. CSGT đã kịp thời tiếp cận và kiểm tra nồng độ cồn người đàn ông trước khi đổi vị trí người điều khiển.

Thấy CSGT, người đàn ông vội xuống xe để vợ chở, tuy nhiên đã bị CSGT phát hiện và kiểm tra. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thấy CSGT, người đàn ông vội xuống xe để vợ chở, tuy nhiên đã bị CSGT phát hiện và kiểm tra. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Kết quả, người đàn ông có nồng độ cồn 0,357 mg/ L khí thở. Người này cho biết, đang trên đường đi đám cưới về và có uống 2 lon bia.

Sau đó, CSGT đã lập biên bản đối với vi phạm của người đàn ông. Lúc này, người vợ trình bày rằng khi được chồng chở về sau khi sử dụng rượu bia thì có lo lắng và dừng để mình lên lái xe. Tuy nhiên, CSGT đã giải thích về vi phạm của người đàn ông và tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Sau buổi làm việc, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lập biên bản vi phạm 9 trường hợp xe gắn máy và một trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, sáng ngày 20-5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT ĐB-ĐS phối hợp với Đội CSGT-TT, Công an quận Phú Nhuận tổ chức Lễ ra quân triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn đảm trách.

Quán triệt trước khi triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PC08

Quán triệt trước khi triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PC08

Sau Lễ ra quân, hai đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng tăng cường tuần tra công khai trên tuyến, địa bàn đảm trách. Lực lượng kiểm tra tập trung vào các trường hợp là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng, ô tô con, ô tô kinh doanh vận tải khách, hàng hóa... Chủ yếu kiểm tra các hành vi vi phạm gồm: vi phạm quy định nồng độ cồn, chất kích thích, chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm tốc độ trên đường bộ; đi vào đường cấm; vi phạm về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.