Hợp nhất Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận trước ngày 21-6

(PLO)- Ban Thường vụ yêu cầu Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức của hai cơ quan trước khi hợp nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành kết luận Đề án hợp nhất Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận theo tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Báo Bình Thuận
Trụ sở Báo Bình Thuận. Ảnh PN.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Đề án hợp nhất Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và giao hai đơn vị này hoàn chỉnh đề án, trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến cấp có thẩm quyền và thực hiện trình tự thủ tục phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian thực hiện: Thống nhất hợp nhất Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận kể từ ngày 20-6-2025. Sau khi hợp nhất, Cơ quan mới khẩn trương sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, xây dựng vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình. Đồng thời, tiến hành xây dựng quy chế làm việc của cơ quan để thực hiện.

Quá trình thực hiện việc bổ nhiệm và công tác cán bộ việc hợp nhất Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận phải đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí và truyền thông.

Đối với Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai cơ quan nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc hợp nhất theo đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

“Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc thanh quyết toán các khoản chi phí có liên quan của hai đơn vị theo đúng quy định trước khi thực hiện hợp nhất và căn cứ kết luận, các tổ chức, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban theo dõi việc thực hiện kết luận này”, văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.