Hơn 4.500 m3 gỗ tại TP.HCM đang dãi nắng, dầm mưa

(PLO)- Hơn 4.500 m3 gỗ từ công tác đốn hạ, giải toả cây xanh tại TP.HCM đang dãi nắng, dầm mưa và nhiều cây có dấu hiệu bị mục...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa giao Thanh tra TP.HCM phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP và các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý hơn 4.500 m3 gỗ đang dãi nắng, dầm mưa.

Theo đó, Thanh tra TP đã có kết luận thời kỳ thanh tra vào năm 2021 và 2022 về việc Sở Xây dựng chưa có biện pháp bảo quản, chậm xử lý đấu giá về khối lượng gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải toả cây xanh trên địa bàn Thành phố.

Từ đó dẫn đến hiện tượng nhiều cây gỗ có dấu hiệu bị mục, ảnh hưởng đến chất lượng khi thực hiện đấu giá.

Hơn 4.500 m3 gỗ tại TP.HCM đang dãi nắng, dầm mưa
Nhiều gỗ đang dãi nắng dầm mưa gây lãng phí. Ảnh: CM

Cụ thể, có hơn 4500 m3 gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải toả cây xanh trên địa bàn TP.HCM và tập kết tại vườn ươm Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để Trung tâm Quản lý hạ tầng Kỹ Thuật - Sở Xây dựng thực hiện thủ tục đấu giá thu ngân sách theo quy định.

Theo ghi nhận, số lượng gỗ chủ yếu là Me Tây, Sao Đen, Bàng Đài Loan, Sọ Khỉ, Sao... được chất thành đống nằm ngoài trời, không được che chắn, bảo quản, nhiều đoạn gỗ có dấu hiệu mục nát.

Theo Thanh tra TP, trách nhiệm để xẩy ra vụ việc thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố trực thuộc Sở Xây dựng và các phòng ban liên quan trong việc chậm tham mưu, báo cáo đề xuất xử lý.

Từ đó Thanh tra TP kiến nghị và được UBND TP đồng ý giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP chấn chỉnh trong công tác quản lý, bán gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải toả cây xanh đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý, bán gỗ từ việc thu hồi, đốn hạ cây xanh trên địa bàn TP phù hợp với quy định thực tế.

UBND TP cũng giao Chánh Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP và các đơn vị liên quan làm rõ khối lượng gỗ tồn động, đề xuất giám định chất lượng gỗ còn lại, xác định thiệt hại, đề xuất các biện pháp xử lý và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu có liên quan đến sai phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.