Hơn 42.000 cử tri vùng sâu, vùng xa Nghệ An bầu cử sớm

(PLO)- Các cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng rẻo cao biên giới Nghệ An đã đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Ngày 21-5, hơn 42.000 cử tri ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An) đã đi bầu sớm tại 207 điểm bỏ phiếu (chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh Nghệ An). 

Đang là mùa thu hoạch lúa và các nông sản, nhưng từ sáng sớm, các cư tri ở vùng rẻo cao, vùng xa tỉnh Nghệ An đã tạm gác công việc để đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cư tri dân tốc Mông, Đan Lai, Thái...trong trang phục truyền thống, hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử sớm. 

Cử tri có sức khỏe yếu được trợ giúp đưa đến điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: NTV. 

Ông Quang Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Mường Nọc cho biết: “Để phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi không tổ chức họp mà đến từng nhà phát thẻ cử tri và phát phiếu khai báo y tế, đồng thời triển khai việc bầu cử sớm theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia”.

Trước khi đi bầu cử, người dân- cử tri điền “thông tin tờ khai y tế” trong đó có mục trong 21 ngày qua có đến quốc gia vùng lãnh thổ nào không và có đi qua tỉnh, thành nào có dịch COVID-19 không và các triệu chứng về sức khỏe…

Cử tri có sức khỏe yếu không thể đi lại, được đưa hòm phiếu đến tận nhà để bỏ phiếu bầu. Ảnh: NTV. 

Khi đến khu vực bỏ phiếu sớm, các cử tri được đo thân nhiệt. Các cử tri đều mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách với nhau…để phòng dịch COVID-19.

Đối với những cử tri có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, tổ bỏ phiếu đã mang thùng phiếu đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền công dân.

Trước khi vào điểm bỏ phiếu, cử tri được đi thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn phòng dịch COVID-19. Ảnh: LỮ PHÚ

Theo Ủy Ban bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu xử sớm trong ngày 21-5, đều ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp. Những nơi này giao thông chưa hoàn thiện, phương tiện đi lại khó khăn, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất một đến 2 ngày. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh Nghệ An. 

Đến cuối ngày 21-5, các cử tri nêu trên đều đã đến bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu không xảy ra sự cố nào, công tác an ninh, trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Cử tri ở xã Mai Sơn (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: BÙI LAN. 

Cử tri ở Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thực hiện quyền công dân. Ảnh: PHƯƠNG LINH. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.