4 khu vực ở Bắc Ninh được bầu cử sớm

(PLO)- Bắc Ninh được Uỷ ban bầu cử quốc gia chấp thuận cho bầu cử sớm một ngày tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP. Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban bầu cử Bắc Ninh cho phép tỉnh này được tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại TP. Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình được bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sớm một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Những khu vực này bầu cử vào ngày thứ 7, ngày 22-5 thay vì ngày 23-5.

Cũng tại văn bản nói trên, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy bầu cử tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và các hướng dẫn.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Trước đó, ngày 19-5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia xin cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc tỉnh này do “diễn biến rất phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh”.

Cụ thể, Bắc Ninh xin tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc hai huyện, một thị xã và một thành phố.

Tại TP. Bắc Ninh, các đơn vị được bầu cử sớm gồm: 

Tổ bầu cử số 7, thuộc phường Suối Hoa, số lượng cử tri khoảng 899 người, gồm cử tri đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tổ bầu cử số 7, thuộc phường Hạp Lĩnh, với 5 điểm bỏ phiếu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và 4 khu cách ly y tế tập trung. Số lượng cử tri gồm 406 người đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và 626 cử tri ở 4 khu cách ly y tế tập trung (Khu Thượng, phường Khắc Niệm; Khu 1, phường Đại Phúc; Khu 2, phường Đại Phúc – Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; và Khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc – Trường Chuyên Bắc Ninh).

Tại huyện Tiên Du, các đơn vị bầu cử sớm gồm:

Đơn vị bầu cử số 4, thôn Hoài Trung, xã Liên Bão. Địa điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du. Số lượng 230 cử tri gồm đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị.

Đơn vị bầu cử số 4, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Số lượng 107 cử tri, gồm lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1 cách ly tập trung.

Đơn vị bầu cử số 8, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phú Lâm 1, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. Số lượng 160 cử tri, gồm lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1.

Đơn vị bầu cử số 6, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Đại Đồng 1, với 160 cử tri làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1.

Đơn vị bầu cử số 7, gồm thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mần non Nội Duệ, gồm 47 cử tri làm nhiệm vụ và số F1.

Tại thị xã Từ Sơn, đơn vị bầu cử sớm là đơn vị bầu cử số 7, phường Trang Hạ. Điểm bỏ phiếu Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Số lượng gồm 147 cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên và người thuộc diện F1.

Tại huyện Gia Bình, các đơn vị bỏ phiếu sớm gồm:

Bệnh viện dã chiến số 2, tỉnh Bắc Ninh, thuộc khu vực bỏ phiếu số 2, địa điểm bỏ phiếu Trung tâm Y tế huyện Gia Bình. Số lượng 300 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri điều trị cách ly tập trung.

Khu vực cách ly tập trung số 1, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3. Điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình. Với số lượng 269 cử tri là những lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri điều trị cách ly tập trung.

Báo cáo tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 18-5, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho hay Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp với trên 400 nghìn công nhân lao động của 21 tỉnh, thành đang làm việc tại đây.

Đáng chú ý, Bắc Ninh có khoảng 30 nghìn công nhân lao động của tỉnh Bắc Giang hàng này sang Bắc Ninh làm việc. Riêng tỉnh cũng có khoảng trên 3.000 người Bắc Ninh hàng ngày sang Bắc Giang làm việc nên lưu lượng giao thông rất phức tạp.

Đến nay, 2/8 địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã thực nghiệm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16; 5/8 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn tỉnh có 36 khu cách ly tập trung.

Bí thư Bắc Ninh lo ngại nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, các phương án liên quan tới bầu cử cũng sẽ rất phức tạp. Bà đề xuất những điểm cách li tập trung hoặc các địa phương có khu vực bị phong tỏa được phép bỏ phiếu sớm trước 1 hoặc 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc bởi đây là những khu vực rất phức tạp, nếu bầu cử trước sẽ bảo đảm bảo an toàn và sẽ cẩn thận hơn cho việc bầu cử toàn tỉnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.