(PLO)- 11 tổ bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bỏ phiếu sớm trước một ngày.
(PLO)- Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và lá phiếu bầu cử đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân bảo đảm đúng quy định, an toàn, trở về đất liền theo kế hoạch.
(PLO)- Vì có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nên 3 điểm bỏ phiếu ở xã Trường Sơn được thực hiện bỏ phiếu sớm.
(PLO)- Hơn 2.000 cử tri tại đặc khu Thổ Châu (An Giang) đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(PLO)- Công an đặc khu Thổ Châu đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, siết chặt an ninh trật tự cho ngày bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
(PLO)- Nóng hôm nay 27-2: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hà Nội; Tiến độ 2 dự án trọng điểm ở Đà Nẵng; TP.HCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực…
(PLO)- Sáng 26-2, đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ, người lao động làm việc, công tác dài ngày trên biển hân hoan đi bầu cử sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
(PLO)- Nhiều cử tri công tác tại các xí nghiệp thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, các đơn vị lực lượng vũ trang đã tham gia bỏ phiếu sớm ở những khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, TP.HCM sáng 26-2.
(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP đang tập trung triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ghi hình ứng cử viên, in ấn và gửi hồ sơ tiểu sử, chương trình hành động đến các khu dân cư.
(PLO)- Trong tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng về lập hiến, lập pháp; đáng chú ý là việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu cử sớm.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến bầu cử sớm hơn so với kỳ bầu cử trước để tạo sự đồng bộ với cấp ủy các cấp, kịp thời triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
(PLO)- Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier dự kiến sẽ tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.