Hình ảnh cử tri xã đảo Thổ Châu bầu cử sớm trong ngày 21-5

(PLO)- Các cử tri xã đảo Thổ Châu kỳ vọng ứng viên khóa mới khi đắc cử sẽ quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế, chăm lo hơn nữa cho đời sống bà con nơi đảo xa.

Sáng 21-5, năm khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đồng loạt khai mạc, các cử tri là người dân và lực lượng vũ trang đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Ghi nhận của PV PLO tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri đều đến điểm bầu cử sớm để thực hiện quyền công dân, thời tiết tương đối mát mẻ, thuận lợi cho cử tri đi bầu cử

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, đồng thời, bố trí khu vực riêng để cử tri rửa tay, sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Các lực lượng đều được triển khai để hỗ trợ cử tri thực hiện quyền công dân của mình

Cử tri Huỳnh Hữu Hiệp bày tỏ người dân xã đảo Thổ Châu luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp. Thời gian qua, lãnh đạo .các cấp luôn quan tâm đến đời sống của bà con vùng đảo xa, tuy nhiên, hiện xã đảo Thổ Châu vẫn còn nhiều khó khăn do cách đất liền hơn 200km

Theo ông Hiệp, đất ở Thổ Châu không nhiều, người dân chủ yếu sống bằng nghề mua bán và khai thác thủy hải sản, thế nhưng để có nguồn vốn đầu tư vào tàu đánh bắt, khai thác cũng là một vấn đề

“Do vậy bà con hầu hết sống bằng nghề chăn nuôi, nhưng tận dụng phần đất thổ cư nhỏ hẹp còn lại trên đảo để chăn nuôi thì ảnh hưởng đến môi trường. Tôi kỳ vọng các vị sau khi đắc cử nên quan tâm hơn cho Thổ Châu để phát triển  kinh tế và đặc biệt là giao thông đi lại” – Cử tri Hiệp nói

Cầm phiếu bầu cử trên tay, tỉ mẩn đọc kỹ tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên, cử tri Lê Thùy Linh, cho biết sẽ bầu cho những người thật sự xứng đáng, biết yêu thương và lo lắng cho người dân

Chị Linh kể, ở xã đảo Thổ Châu cuộc sống các ngư dân còn nghèo. Cạnh đó, còn nhiều người hiện đang phải sinh sống trên bè, ghe chưa có nơi thường trú an ổn khiến cuộc sống còn bấp bênh

“Xã đảo mình còn nhiều khó khăn, kỳ vọng rằng các ứng cử viên khi đắc cử quan tâm hơn lo cho cuộc cuộc sống của bà con ở xã đảo xa xôi này” – cử tri Linh bày tỏ

Cử tri Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết: “Cuộc sống người dân ở Thổ Châu còn nhiều khó khăn, do đó, mong muốn của người dân là các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khóa mới có chính sách để cải thiện đời sống và phát triển kinh tế địa phương”

Nhiều cử tri cũng mong muốn, các vị đại biểu khóa mới quan tâm đầu tư cho Thổ Châu một ngôi trường cấp 3 để con em theo học. Thực tế tồn tại nhiều năm nay là học sinh ở Thổ Châu chỉ học hết cấp 2, sau đó phải di chuyển đến TP Phú Quốc để tiếp tục việc học. Xa nhà, tự lập từ nhỏ để theo đuổi con chữ cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm và gửi gắm đến các ứng cử viên

Như đã thông tin, do khó khăn về đi lại, thời tiết,.. nên Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận cho tiến hành bầu cử sớm hai ngày so với quy định.

Thổ Châu là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, cách TP Rạch Giá hơn 200 km và cách TP đảo Phú Quốc trên 120 km. Toàn xã đảo Thổ Châu có hơn 1.990 cử tri, với năm khu vực bỏ phiếu, trong đó, có một khu vực bỏ phiếu dành cho lực lượng vũ trang.

Một số hình ảnh lực lượng vũ trang đi bầu cử sáng 21-5:

Hình ảnh cử tri xã đảo Thổ Châu bầu cử sớm trong ngày 21-5 ảnh 11
Lực lượng vũ trang trên xã đảo Thổ Châu đi bầu cử

Hình ảnh cử tri xã đảo Thổ Châu bầu cử sớm trong ngày 21-5 ảnh 12
Lực lượng Cảnh sát biển 4 tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu dành cho lực lượng vũ trang

Hình ảnh cử tri xã đảo Thổ Châu bầu cử sớm trong ngày 21-5 ảnh 13
Lực lượng vũ trang Trung đoàn 152 đảm bảo tốt cho tổ bầu cử và công tác bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.