Hơn 2.000 đại biểu dự kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

(PLO)- Dự kiến sẽ có hơn 2.000 đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2025) và sẽ tổ chức gặp mặt 530 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 27-11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Hội nghị thông tin báo chí hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2025).

Thông tin tại đây, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết cách đây 80 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-12-1945, tại Bình Hòa Nam, bên bờ hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, Xứ ủy Nam Bộ triệu tập hội nghị mở rộng và quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9 trên địa bàn Nam bộ.

Sau đó, do yêu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ, phần Cực Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước- chính là Quân khu 7 ngày nay.

Theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Hơn 2.000 đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7-quan-khu-7.jpg
Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thông tin về hoạt động kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang quân khu 7. Ảnh: THANH THÙY

Trong đó, có tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công"; bổ sung, tái bản sách "Lịch sử LLVT Quân khu 7 (1945-2025)"; xây dựng tập 9 phim truyền thống "Quân khu 7 - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" giai đoạn 2020 - 2025.

Quân khu 7 cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm lịch sử vẻ vang của Quân khu 7", hội thi kể chuyện chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7, cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Quân khu 7; xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu...

Đáng chú ý, Quân khu 7 cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn tại các xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh). Trong đó, khánh thành, bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"; khởi công xây dựng phòng học chuyên dùng, tặng quà 20 và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; khánh thành, bàn giao 5 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân".

Ngoài ra, Quân khu 7 cũng tổ chức "Phiên chợ 0 đồng, Nghĩa tình Quân - Dân", khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 400 người dân, đối tượng chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hơn 2.000 đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7-Quan-khu-7 (1).JPG
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 dự kiến tổ chức tại Nhà Thi đấu Quân khu vào ngày 9-12. Ảnh: THUẬN VĂN

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 dự kiến tổ chức tại Nhà Thi đấu Quân khu vào ngày 9-12. Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu dự kiến mời hơn 2.000 đại biểu tham dự. Trong đó có đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện lực lượng vũ trang các tỉnh, khách mời quốc tế và các đơn vị quân đội bạn…

Trước thềm lễ kỷ niệm, Quân khu 7 sẽ tổ chức gặp mặt 530 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, những người đã đóng góp trí tuệ, chiến công và cả máu xương trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Dịp này, Quân khu cũng đề nghị Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.