Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định

(PLO)- Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh bà Nguyễn Thị Định (15-3-1920 - 15-3-2025) nhằm tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, vẻ vang của vị nữ tướng tài ba. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Đồng chí Nguyễn Thị Định”.

Hội thảo có sự tham dự của PGS, TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS, TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9; các anh hùng Lực lượng vũ trang; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định
Các đại biểu tham quan hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định là một trong những người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi – Bến Tre, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một biểu tượng kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của nữ tướng gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, đặc biệt bà Nguyễn Thị Định đã trực tiếp lãnh đạo phong trào Đồng Khởi năm 1960 thắng lợi vang dội. Đồng thời bà cũng là người góp phần rất quan trọng, lập ra “Đội quân tóc dài” huyền thoại của cách mạng Việt Nam.

Ngoài ra, nữ tướng Nguyễn Thị Định còn là hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời đại Hồ Chí Minh.

Tháng 4-1974, bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm Thiếu tướng, là vị nữ tướng đầu tiên và duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

nu-tuong-Nguyen-Thi-Dinh (1).JPG
GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nữ tướng Nguyễn Thị Định tiếp tục được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách như Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba…

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước, bà Nguyễn Thị Định đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Bà còn được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trao tặng nhiều huân chương và giải thưởng hòa bình.

Điển hình như làng Moncada ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và Làng Bến Tre ở Cuba đã hình thành, phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương, hai đất nước cho đến hôm nay cũng là một trong những di sản đặc biệt do nữ tướng Nguyễn Thị Định dày công vun đắp, kiến tạo.

Ban Tổ chức Hội thảo cho biết đã nhận được gần 80 báo cáo tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã và đang công tác ở các cơ quan Trung ương, địa phương.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đi sâu phân tích, làm sáng tỏ về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động và những cống hiến to lớn, vẻ vang của bà Nguyễn Thị Định- vị nữ tướng anh hùng, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bến Tre.

nu-tuong-Nguyen-Thi-Dinh (4).JPG
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam trao tặng tập sách “Nguyễn Thị Định 1920-2025” cho tỉnh Bến Tre.

Theo GS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hội thảo là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, vẻ vang và những đóng góp to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định với Đảng, với cách mạng Việt Nam, với quê hương Đồng Khởi - Bến Tre.

Đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác để phát triển kinh tế - xã hội…

Dịp này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã có bài phát biểu tham luận về “Tình cảm của Nhân dân Cuba đối với đồng chí Nguyễn Thị Định”; đồng thời trao tặng tập sách “Nguyễn Thị Định 1920-2025”, tập hợp những bài viết, hình ảnh do ông viết và tổng hợp để gửi tặng đến Nhà lưu niệm làng Moncada.

Trước đó vào sáng cùng ngày, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (được người dân gọi là cô Ba Định) sinh ngày 15-3-1920, là con út trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tròn 16 tuổi, bà giác ngộ và bắt đầu tham gia cách mạng, đảm nhận nhiệm vụ giao liên, rải truyền đơn, vận động quần chúng đấu tranh. Tháng 10-1938, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1946, bà là thành viên nữ duy nhất trong đoàn cán bộ của Khu 8 vượt biển ra Bắc, gặp Trung ương để báo cáo tình hình cách mạng miền Nam và xin chi viện vũ khí. Bằng lòng quả cảm, trí thông minh, bà khéo léo vượt trùng dương đưa 12 tấn vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ.

Đây là tiền đề để Trung ương nghiên cứu, đánh giá, đi tới quyết định thành lập tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, tiền thân của những đoàn tàu không số sau này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.