Nơi nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ra và lớn lên trở thành di tích lịch sử văn hóa

(PLO)- Căn nhà 3 gian ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nơi nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ra và lớn lên vừa trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, huyện Giồng Trôm tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh "Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định".

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh diễn ra vào dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ tướng Nguyễn Thị Định (15-3-1920-15-3-2025).

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (hay còn gọi là cô Ba Định) sinh ngày 15-3-1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định được công nhận là di tích lịch sử văn hóa
Lãnh đạo địa phương đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh "Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định tham gia cách mạng từ năm 1936, trải qua nhiều chức vụ quan trọng và có 56 năm hoạt động cách mạng đầy kiên trung, mẫu mực.

Dù ở cương vị công tác nào, bà cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó và suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình cho hay: "Căn nhà ba gian - nơi nữ tướng sinh ra, từ đó ra đi đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước, hiện được phục dựng giống với nguyên bản và được trông coi, gìn giữ cẩn trọng".

nu-tuong-Nguyen-Thi-Dinh (1).jpg
Nơi sinh và lớn lên của Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Nữ tướng có người anh ruột là ông Nguyễn Văn Chẩn (Ba Chẩn) giác ngộ và hoạt động cách mạng từ sớm. Tại ngôi nhà này, cô Ba Định đã được nghe ông Chẩn và các bạn diễn thuyết, họp bàn việc nước, từ đó nhận thức về cách mạng bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Trong những năm chiến tranh, xóm ấp nơi gia đình cô Ba Định sinh ra và lớn lên luôn chịu nhiều bom đạn ác liệt, phía sau ngôi nhà, một hố bom vẫn còn rộng và sâu, dù đã trải qua nửa thế kỷ.

Theo lời kể của người thân cô Ba Định, khi còn sống, bà căn dặn giữ nguyên hiện trạng để lưu lại cho đời sau xem và hiểu thêm về lịch sử, chỉ cần gia cố, làm sạch đẹp miệng hố.

Làm theo lời dặn, gia đình không san lấp, mà giữ lại hố bom. Đây được xem như một chứng tích chiến tranh nhắc nhở thế hệ con cháu sống sao cho xứng đáng với quê hương, với sự kiên trung, tinh thần bất khuất, can trường của quân - dân ta trong thời bão lửa, chiến tranh để giành lại độc lập hôm nay.

Với những giá trị tiêu biểu đó, ngày 12-12-2024, UBND tỉnh Bến Tre đã có Quyết định 2973 về việc xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với "Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định" tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Bên cạnh di tích "Nơi sinh và lớn lên của Nữ tướng Nguyễn Thị Định", hiện nay tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre còn có các công trình khác gắn với cuộc đời, sự nghiệp của nữ tướng như: Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, Nhà lưu niệm làng Moncada…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.