Hội nghị ADMM hẹp: Đảm bảo sức khỏe cho đại biểu

(PLO)- Việt Nam tự tin sẽ bảo đảm tốt công tác phòng, chống COVID-19, chăm sóc tốt sức khỏe của các đại biểu quốc tế, góp phần vào thành công của hội nghị ADMM hẹp.

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) đã có buổi gặp mặt thông tin đến tùy viên quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam.

Đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) thông tin đến tùy viên quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam. Ảnh: MOD

Cuộc họp đề cập đến sự chủ động của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra trong thời gian diễn ra hội nghị hẹp bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) từ ngày 18 đến 20-2 tới đây.

Tại đây, đại diện Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã thông tin một số thành công của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt, tại thủ đô Hà Nội và trong QĐND Việt Nam, tình hình dịch được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Đại diện Cục Quân y nhấn mạnh việc bảo đảm y tế cho hội nghị ADMM hẹp tại Hà Nội là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi sức khỏe của các đại biểu tham dự hội nghị là ưu tiên số một.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch chi tiết bảo đảm quân y phục vụ hội nghị; xây dựng các kịch bản, tổ chức diễn tập bảo đảm y tế cho hội nghị ứng phó với các kịch bản, tránh bất ngờ khi tình huống thực tế xảy ra.

Đối với công tác phòng, chống COVID-19, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã, đang và sẽ tiến hành đồng loạt các biện pháp dự phòng như: cử cán bộ phối hợp với y tế sân bay quốc tế Nội Bài tầm soát thân nhiệt của tất cả đại biểu khi tới sân bay; chuẩn bị nội dung khuyến cáo về COVID-19 và các biện pháp dự phòng.

Bên cạnh đó, nhiệt kế cũng được đặt tại các phòng ở để các đại biểu tự theo dõi thân nhiệt; tổ chức phun hóa chất khử trùng tại khu vực khách sạn Melia (Hà Nội) nơi diễn ra hội nghị cũng như toàn bộ xe đưa đón các đại biểu; kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt của tất cả tài xế trước khi hội nghị bắt đầu, bảo đảm không tài xế nào có tiền sử tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19.

Hằng ngày, tổ quân y thường trực tại khách sạn Melia sẽ theo dõi thân nhiệt và tình hình sức khỏe của các đại biểu, giám sát thân nhiệt tất cả những người ra vào khu vực hội nghị để phát hiện những trường hợp bị sốt.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội nghị.

Các bệnh viện quân y tại khu vực Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh để thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong mọi tình huống.

Đại diện Cục Quân y khẳng định với những biện pháp đồng bộ nêu trên, Việt Nam tự tin sẽ bảo đảm tốt công tác phòng, chống COVID-19, chăm sóc tốt sức khỏe của các đại biểu quốc tế, góp phần vào thành công của hội nghị ADMM hẹp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.