IMF hạ mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì COVID-19

(PLO)- Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm do tác động của virus COVID-19 đối với các ngành trọng điểm như du lịch và vận tải. 

Phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ toàn cầu tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 16-2, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 có nguy cơ suy giảm ở mức 0,1-0,2% vì virus COVID-19, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết tác động toàn diện của dịch viêm đường hô hấp cấp đối với kinh tế toàn cầu sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ kiểm soát dịch bệnh.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: CNN

Do đó, có thể nói vẫn còn "quá sớm" để đánh giá thiệt hại vì hiện mới chỉ thấy được tác động đối với các lĩnh vực du lịch và giao thông vận tải. Nếu dịch được kiểm soát tốt, kinh tế sẽ có những diễn biến lạc quan và phục hồi nhanh chóng. 

Trước đó, trong báo cáo cập nhật Triển vọng Kinh tế thế giới công bố hồi tháng 1, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống còn 3,3%, giảm 0,1% so với mức dự báo được đưa ra. Trong khi đó, mức tăng trưởng của năm 2019 chỉ đạt 2,9%, thấp nhất trong 10 năm qua. 

Dù vậy, giới chức Mỹ lại tỏ ra dè dặt trong việc đưa những dự báo về ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin mới đây cho biết việc COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế Trung Quốc là vấn đề không phải bàn cãi nhưng đối với kinh tế Mỹ, ông cho rằng dịch bệnh sẽ không gây ảnh hưởng sau năm 2020.

Ông nhắc lại tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhấn mạnh rằng Washington đang theo dõi sát sao tình hình.

GS kinh tế học Khairi Tourk thuộc Học viện Công nghệ Illinois (Mỹ) đánh giá sẽ có một số tác động tiêu cực trong quý I-2020, nhưng phần còn lại của năm 2020, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

So sánh tỉ lệ tử vong của COVID-19 với các dịch bệnh khác như Zika và Ebola, GS Tourk cho rằng con số này thấp hơn và các tác động tiêu cực của dịch bệnh "đã bị phóng đại". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.