Hội Báo toàn quốc 2024: Sinh viên luật nghe Luật sư, Nhà báo kể về nghề

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi giao lưu giữa luật sư, nhà báo với sinh viên học ngành luật trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 16-3, trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức Talkshow “Sinh viên luật với nghề Luật sư - Nhà báo”.

Chương trình có sự giao lưu của Luật sư (LS) Đinh Thị Quỳnh Như (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV An Luật), Nhà báo Ngô Thái Bình (Trưởng ban Pháp Luật, báo Pháp Luật TP.HCM) cùng các các bạn sinh viên trường đại học Luật TP.HCM, trường đại học Kinh tế - Luật...

Rất nhiều câu hỏi được các bạn sinh viên luật đặt ra trong buổi giao lưu.

hội báo toàn quốc
Sinh viên đại học Luật TP.HCM đặt câu hỏi với khách mời.

"Luật sư, Nhà báo có thể cho biết cơ duyên nào mà anh/chị đến với nghề Luật, nghề Báo?"; "Trong quá trình hành nghề anh/chị có những khó khăn gì?"; "Luật sư có thể chia sẻ trong quá trình hành nghề bằng cách nào để có thể cân bằng được cảm xúc cá nhân trong giải quyết công việc"- sinh viên Luật đặt câu hỏi.

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như chia sẻ bản thân khi còn là sinh viên trường Luật cũng không nghĩ sau này ra trường mình sẽ trở thành LS, Thẩm phán hay Kiểm sát viên... Tuy nhiên có một điều chắc chắn các bạn cần phải trang bị trước khi ra trường chính là sinh viên luật phải va chạm nhiều lên, xông xáo, trải nghiệm nhiều hơn.

hoi-bao-toan-quoc3.jpg
Luật sư Đinh Quỳnh Như chia sẻ về nghề Luật sư.

"Kỹ năng giao tiếp, làm việc tương tác với đồng nghiệp, với lãnh đạo rất quan trọng. Chính các chương trình học thuật trong trường như phiên toà giả định... là môi trường rất tốt để sinh viên luật rèn luyện kỹ năng. Bên cạnh kiến thức thì niềm đam mê, yêu thích với công việc cũng là nhân tố quan trọng để quyết định công việc tương lai sau khi ra trường của các bạn là gì"- LS Quỳnh Như chia sẻ.

Đối với nghề báo, Nhà báo Ngô Thái Bình chia sẻ, muốn làm báo phải có đam mê và hy sinh với nghề. Hy sinh về thời gian, công sức, thậm chí là hy sinh cả vấn đề kinh tế. Viết báo không khó nhưng để viết hay, viết tốt thì quan trọng ở cách thể hiện, cách diễn đạt và truyền đạt thông tin tới bạn đọc.

hoi-bao-toan-quoc12.jpg
Nhà báo Ngô Thái Bình nói về nghề báo

"Các bạn có thể viết một câu chuyện chia sẻ trên facebook nhưng câu chuyện đó muốn đưa lên báo chí lại phải sử dụng cách diễn đạt khác. Do đó, nếu các bạn có niềm đam mê với nghề báo và quan tâm đến báo Pháp Luật TP.HCM thì hoàn toàn có thể gửi các bài viết cho chúng tôi qua email"- nhà báo Ngô Thái Bình chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

hoi-bao-toan-quoc9.jpg
Các bạn sinh viên trường đại học Luật TP.HCM tại buổi giao lưu.
hoi-bao-toan-quoc14.jpg
Buổi talkshow thu hút được rất nhiều bạn sinh viên.
hoi-bao-toan-quoc5.jpg
Nhà báo Ngô Thái Bình và Luật sư Đinh Quỳnh Như.
hoi-bao-toan-quoc6.jpg
Hai bạn sinh viên có những câu hỏi hay nhận được phần quà của Ban tổ chức.
hoi-bao-toan-quoc7.jpg
Báo Pháp Luật TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với Luật sư Đinh Quỳnh Như.
hoi-bao-toan-quoc.jpg
Các bạn sinh viên học Luật chụp ảnh với Ban tổ chức.
hoi-bao-toan-quoc2.jpg
Rất nhiều phần quà được trao tặng trong mini game.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.