Học theo phim đâm vào 'vùng kín' nữ sinh

(PL)- Công an vào cuộc điều tra, Phúc liên tục chuyển “địa bàn hoạt động” lên đến chợ Trường An, các nhà nghỉ, shop thời trang.
Ngày 1-12, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế, cho biết đang hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý để chuyển lên VKSND TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Phúc (23 tuổi, trú Lê Duẩn, TP Huế) về tội cố ý gây thương tích.

Theo Thượng tá Võ Văn Sáu, ban đầu Phúc thực hiện các hành vi vào buổi tối tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Huế. Sau đó biết công an vào cuộc nên Phúc liên tục chuyển địa bàn hoạt động lên chợ Trường An, các nhà nghỉ, shop quần áo trên địa bàn TP Huế để tránh sự theo dõi.

Trưa 30-11, Phúc dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào ba nữ sinh trên đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương. Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã nhanh chóng ghi lời khai và nhận dạng đối tượng, đồng thời kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chốt chặn tất cả ngả đường TP để kiểm tra những thanh niên có đặc điểm như người bị hại khai báo. Đến 15 giờ ngày 30-11, Phúc đã bị công an bắt giữ tại đường Hai Bà Trưng, TP Huế khi đang đeo khẩu trang, mặc áo mưa (đúng như miêu tả của người bị hại) đứng chờ người yêu đến chở đi tẩu thoát.

Trần Hữu Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: VIẾT LONG

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận là hung thủ gây ra tám vụ đâm vào “vùng kín” của các nữ sinh làm xôn xao dư luận Huế trong thời gian qua. Theo Phúc, nguyên nhân Phúc có sở thích đâm vào “vùng kín” của nữ sinh là do thường xuyên lên mạng Internet và xem nhiều vụ đâm “vùng kín” ở Nhật nên thích thú và tìm cách thực hiện bằng việc dùng bút chì hoặc một thanh gỗ được vót sắc nhọn làm hung khí gây án. Được biết Phúc vừa tốt nghiệp Trường CĐ Du lịch tại Huế và đang là nhân viên lễ tân ở một khách sạn trên địa bàn TP Huế.

Liên quan đến vụ án này, sáng 1-12, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã tặng hoa và thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án mang bí số 1114-RT thuộc Công an TP Huế.

Ông VŨ ĐÌNH SƠN, bác sĩ chuyên khoa 1, Trưởng phòng Y tế Sở LĐ-TB&XH TP.HCM:

Một dạng rối loạn nhân cách

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng một nam thanh niên đã tốt nghiệp trường cao đẳng, đã có người yêu thì sao lại làm chuyện kỳ quặc đó? Trường hợp của Trần Hữu Phúc là một dạng nhân cách bệnh, hay còn gọi là rối loạn nhân cách. Có những người thực hiện những hành vi kỳ quái rất khó giải thích, ví dụ có người thích đến hồ bơi để ngắm phụ nữ đi bơi, có người thích cởi đồ trước đám đông, có người thích sưu tầm đồ lót của phụ nữ... Ngưỡng kích thích của những người này mạnh hơn người bình thường.

Đây không phải bệnh lý do di truyền mà có thể là do môi trường. Ví dụ nam thanh niên này bị tác động từ việc xem phim ảnh trên mạng. Cũng có người bị rối loạn nhân cách từ ban đầu, ví dụ một đứa trẻ nam từ lúc sơ sinh cho tới lớn mà ở trong gia đình chỉ toàn phụ nữ không thôi thì lớn lên cũng có thể bị ảnh hưởng một ít tính nữ.

 Muốn trị liệu cho người này thì cần cho họ vào viện điều dưỡng, an dưỡng thần kinh hoặc những nơi như chùa chiền để họ tĩnh tâm lại.

TM ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.