Hoàn thiện Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới trước ngày 30-5

(PLO)- Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới sẽ gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15-6-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có công văn gởi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các thành ủy, huyện ủy trực thuộc triển khai thực hiện hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương.

đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 23-4-2025 của Ban Tổ chức Trung ương “Về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, Đắk Nông và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới).

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20-5-2025. Tham mưu xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông để hoàn thiện Đề án trước ngày 30-5-2025; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước ngày 10-6-2025, gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15-6-2025.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã cũ; thành lập đảng bộ cấp xã mới trực thuộc Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước ngày 10-5-2025.

Trên cơ sở các Đề án được phê duyệt và quyết định của cấp có thẩm quyền, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo thẩm quyền; thành lập các đảng bộ, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo quy định.

Tham mưu báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức cấp xã, hoàn thành trước ngày 15-8-2025.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan liên quan và các thành ủy, huyện ủy chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) cấp xã (hoàn thành trước ngày 15-6-2025) theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đảm bảo hoàn thành, phê duyệt các Đề án theo quy định đồng bộ với thời điểm quyết định thành lập Đảng bộ, chính quyền các xã, phường hợp nhất.

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam của 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp tỉnh) theo Đề án gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 30-6-2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10-7-2025.

dang-bo-tinh-lam-dong.jpg
Một góc trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tiến hành thống kê, kiểm tra sổ sách, bàn giao các loại quỹ (nếu có), cơ sở vật chất, trang thiết bị và các công việc khác; tiến hành bàn giao về hồ sơ, sổ sách chuyên môn, tài chính, cơ sở vật chất... của từng đơn vị cấp huyện, cấp xã, để chuẩn bị thủ tục chuyển giao, thành lập cơ quan UBMTTQ Việt Nam cấp xã sau khi sáp nhập.

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Phối hợp các huyện ủy, thành ủy xây dựng phương án sắp xếp tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cấp xã đồng bộ với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Xây dựng và triển khai Đề án kết thúc hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cấp huyện và triển khai việc chuyển giao về hồ sơ, số sách chuyên môn, tài chính, cơ sở vật chất... theo đúng quy định.

Các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì xây dựng các đề án, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.