Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị đại xá dịp 80 năm Quốc khánh

(PLO)- Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị thực hiện chính sách nhân văn, bao dung, nhân đạo trong các dịp trọng đại bằng việc đại xá dịp 80 năm Quốc khánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 18-6, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đã có một đề xuất đáng chú ý liên quan đến chính sách đại xá.

Thống nhất với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kinh tế - xã hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán mang tính lịch sử của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và cả hệ thống chính trị, đặc biệt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đề ra, tiệm cận nhóm thu nhập trung bình, thu nhập trung bình cao trên thế giới”.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị Chính phủ triển khai quyết liệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là các nghị quyết 57, 59, 66, 68, đồng thời, nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế để có những phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, ưu tiên triển khai nhanh các dự án trọng điểm…

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị đại xá dịp 80 năm Quốc khánh
Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị đại xá cho tù nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Ảnh: QH

Hòa thượng cũng đề nghị phát triển các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho các ngành công nghệ đổi mới.

Cùng với đó, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, gia đình chính sách có công với đất nước; nâng cao hơn nữa chất lượng y tế, giáo dục, giữ vững quốc phòng an ninh công tác đối ngoại, tăng cường thông tin, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, năm 2025 là năm rất đặc biệt gắn với các ngày lễ lớn như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Bác Hồ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công đại lễ Vesak, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

“Đặc biệt, việc rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về để nhân dân chiêm bái để lại dấu ấn sâu sắc trong nhân dân. Rước xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức mang tính giáo dục truyền thống yêu nước của Phật giáo Việt Nam. Đây là trái tim bất diệt, trái tim yêu nước, trái tim hòa bình, trái tim được kết tinh từ bi, hỉ xả, vô ngã vị tha”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nêu.

Theo ông, những việc làm ý nghĩa đó giúp cho nhân dân càng tin theo Đảng, Nhà nước. Đây là nguồn lực tinh thần để xây dựng đất nước.

Trích dẫn Quốc sử, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho hay mỗi khi đất nước có những sự kiện lớn, các bậc tiên đế thường có những việc làm rất đặc biệt mang tính bao dung nhân văn, nhân đạo.

“Trong dịp cả nước chuẩn bị vui mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, kính đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đại xá cho các tù nhân. 80 năm mới có một lần. Sai thì cũng sai rồi, mất thì không còn gì để mà mất. Hối thì cũng không kịp. Tạo cho họ một duyên phúc cuối cùng để cả nước đại hoan hỉ, đại đoàn kết nhẹ gánh vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đại thành công”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề đạt.

Điều 70, Hiến pháp 2013 quy định 15 nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, trong đó có Quyết định đại xá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.