Hoà thượng Thích Minh Thiện tái suy cử Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An

(PLO)- UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hoà thượng Thích Minh Thiện tái suy cử Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Đến dự Đại hội có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; lãnh đạo tỉnh Long An cùng hơn 300 đại biểu là các chư tôn đức, tăng ni, trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thực hiện tốt chương trình phật sự, động viên phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đặc biệt, phát huy tinh thần từ bi của đạo phật, 5 năm qua, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn tích cực hoạt động trong lĩnh vực từ thiện xã hội, cứu trợ nhân đạo với tổng nguồn hỗ trợ trên 380 tỉ đồng, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ vắc-xin, quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh, tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương tăng ni, phật tử trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy tinh thần “hộ quốc an dân”, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động Phật sự; sống tốt đời, đẹp đạo.

Đồng thời, hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; công tác từ thiện xã hội ở địa phương trên tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”,…

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đại hội thống nhất suy cử 68 vị tham gia Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hòa thượng Thích Minh Thiện tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

UBND tỉnh Long An tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022

UBND tỉnh Long An tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022

Dịp này, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tặng bằng tuyên dương công đức cho nhiều tập thể và các cá nhân tiêu biểu xuất sắc hoàn thành công tác phật sự nhiệm kỳ qua.

UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.