(PLO)- UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.
(PLO)- Ngày mùng 3 tết (có nơi mùng 4), làm lễ cúng đưa ông bà hay còn gọi lễ hóa vàng. Lễ này có nơi gọi lễ tiễn ông vãi. Tục này không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt.
(PLO)- Sáng mùng 1 Tết mọi người quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng sum họp gia đình. Những nén hương thơm được con cháu thay nhau thắp trên bàn thờ Phật, gia tiên.
(PLO)- Ngôi biệt thự của siêu sao Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trị giá 4,8 triệu bảng Anh có đầy đủ những tiện nghi sang trọng nhất.
(PLO)- Sáng 5-2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khai hội xuân Ngọa Vân năm 2017 (thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử-văn hóa nhà Trần tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).
(PLO) – Tối 14-5 (ngày 8-4 âm lịch), lễ thắp sáng 7 bông sen tượng trưng cho 7 bước đi thanh tịnh của Đức Phật đã diễn ra trên sông Hương mở màn cho Tuần lễ Phật đản tại Thừa Thiên - Huế.
(PLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân theo âm lịch, nhiều sở làm tại Sài Gòn có các đoàn lân, rồng tới biểu diễn, hí cầu… với trống, phèng la rộn ràng, áo khăn rực rỡ; lân, rồng linh hoạt; ông địa vui cười… tạo không khí khuấy động phố phường, người người chiêm ngưỡng.
(PLO)- Công việc chạm khắc chữ và hình ảnh độc lạ theo yêu cầu của khách lên những trái dưa hấu căng mọng, no đủ dùng để trưng Tết giúp những người thợ khéo tay kiếm cả triệu đồng mỗi ngày.
(PLO)- Những ngày gần đây, người dân tại Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đang tất bật vào mùa thu hoạch trái phật thủ. Các thương lái cũng như người chơi về tận vườn để tìm, mua những trái ưng ý nhất.
(PLO)- Chùa Hoằng Phúc (Thuận Trạch, Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) có tuổi đời hơn 750 năm tuổi. Điều đặc biệt là 715 năm trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã ghé đến thuyết pháp trong chuyến kinh lý về phía Nam xa xôi để giảng kinh Phật với người dân.
(PLO) - Tối 11/4, hơn 400 du học sinh lào cùng đông đảo sinh viên đang theo học ở Huế tham gia đón tết cổ truyền Bunpimay do Trường Đại học Huế, Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên- Huế tổ chức.
(PLO)- Ngày 15 tháng Giêng, là ngày rằm đầu tiên của năm Ất Mùi. Người xưa có câu: "Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” để miêu tả mức độ quan trọng của ngày này. Những ngày này khách thập phương nườm nượp đổ đến danh thắng Núi Bà Đen để thăm viếng, cúng rằm và cầu bình an trong năm mới.
Thời gian gần đây, người dân tại tại ấp Vàm An (Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long) bàn tán xôn xao về một cây "lạ" ở chùa Bửu Quang cho ra hàng vạn quả trên đọt.