Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn

(PLO)- Công việc chạm khắc chữ và hình ảnh độc lạ theo yêu cầu của khách lên những trái dưa hấu căng mọng, no đủ dùng để trưng Tết giúp những người thợ khéo tay kiếm cả triệu đồng mỗi ngày.

Những năm gần đây, dưa hấu với hình vuông, hình thỏi vàng hay hình xe mercedes để  chưng trong ngày Tết đã không còn quá xa lạ.

Tết năm nay, nắm bắt được nhu cầu đổi mới, nhiều người bán hàng đã thuê thợ cải tiến hình ảnh mới lạ, nhằm thu hút khách hàng.

Dưa hấu độc lạ gần 500.000/cặp đổ bộ phố Sài Gòn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 

Anh Đào Trung Hiếu (20 tuổi) cho biết năm nay gia đình anh nhập 60 tấn dưa bán tại 5 điểm trong TP.HCM. Gia đình anh thuê riêng thợ chuyên đảm nhiệm việc khắc chữ với tiền công 1 triệu đồng/ngày, bao ăn ở.

Anh  Đào Trung Hiếu đang lựa dưa cho khách. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ở điểm bán trên đường Hoàng Văn Thụ (Quận Phú Nhuận), anh phụ trách bán hàng, còn 5 người  thợ khắc chữ theo mẫu và theo yêu cầu của khách. Mỗi quả dưa bán với giá 15-20.000/kg. Chữ và hình khắc thì tùy vào độ khó dễ sẽ có mức giá khác nhau. 

“Những chữ đơn giản như Phúc Lộc Thọ thì giá rẻ hơn tầm 100.000, còn những hình ảnh như con khỉ, cá chép, ông thần tài, có trang trí thêm mai đào xung quanh thì giá sẽ đắt hơn từ 120-150.000 đồng”, anh Hiếu cho biết.

Những hình khắc chữ đơn giản sẽ có giá rẻ hơn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 

Không thuê nhân công chuyên phụ trách việc khắc dưa như anh Hiếu, anh Phạm Văn Hùng (Vũng Tàu) cho biết mỗi hình khắc trên quả dưa, anh trả cho thợ 100.000 đồng/quả.

“Dưa khắc có giá từ 350.000-500.000 đồng/cặp tùy độ lớn nhỏ và hình vẽ trên quả. Năm nay dưa không bán chạy như năm ngoái, hôm qua chúng tôi bán được gần 30 quả nhưng hôm nay từ sáng tới trưa chỉ bán được 7 quả thôi. Dưa khắc đắt hơn nhưng người mua chuộng hơn”, anh Hùng chia sẻ

Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn ảnh 4
 Anh Phạm Văn Hùng (trái) cho biết dưa khắc được người mua chuộng hơn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Háo hức với cặp dưa khắc Phật Di Lặc và ba ông Phúc Lộc Thọ trên tay, anh Bùi Nguyên Huy (Tân Bình) chia sẻ cặp dưa này anh mua với giá 450.000 đồng/cặp. “Năm ngoái tôi cũng mua dưa, nhưng không thấy dưa này bán. Giá cả thì ngày Tết mà, so với công sức họ bỏ ra thì tôi thấy giá này là hợp lý. Quan trọng nhất với tôi là phải khắc đẹp, khắc đúng theo yêu cầu”.

Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn ảnh 5
Anh Bùi Nguyên Huy háo hức với quả dưa được khắc như ý. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn ảnh 6
Anh Nguyễn Đăng Duy (Hưng Yên) vốn là thợ chạm gỗ, ngày Tết anh đi khắc dưa hấu để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 

Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn ảnh 7
Mỗi hình ảnh được khắc trên quả dưa đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 

Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn ảnh 8
Việc nạo lớp vỏ xanh bên ngoài đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Ảnh: NGUYỄN TRÀ  

Nghề khắc... dưa hấu Tết kiếm bạc triệu ở Sài Gòn ảnh 9
Nếu sơ ý nạo sâu vào phía trong thì dưa hấu rất nhanh bị hỏng và mất tính thẩm mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.