Hình ảnh người dân Quảng Nam sơ tán trước giờ bão số 4 đổ bộ

(PLO)- Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Tam Thanh tập trung ở nhà văn hoá các thôn chờ xe đến đưa đi tránh trú bão số 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-9, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam gấp rút di dời, sơ tán dân tránh bão số 4 (Noru). Đợt này, TP Tam Kỳ bố trí hàng chục xe để đưa người dân ở các xã, phường đến nơi an toàn.

Ghi nhận của PV tại xã Tam Thanh, từ sáng sớm, hàng trăm người mang theo đồ đạc, nhu yếu phẩm tập trung tại nhà văn hoá các thôn chờ xe đến đón. Để thuận tiện, chính quyền xã Tam Thanh bố trí lực lượng công an, quân sự, phụ nữ… hỗ trợ người dân sơ tán.

Hai cụ già tập trung ở nhà văn hoá thôn Tỉnh Thuỷ trước giờ sơ tán. Ảnh: THANH NHẬT

Hai cụ già tập trung ở nhà văn hoá thôn Tỉnh Thuỷ trước giờ sơ tán. Ảnh: THANH NHẬT

Bà Kiều Thị Khương (65 tuổi, ngụ thôn Hoà Thượng, xã Tam Thanh) – chồng mất sớm, con cái đi làm ăn xa. Khi có bão lớn, gia đình bà chằng chống nhà cửa từ sớm, sau đó sơ tán.

“Nhà tôi nằm sát biển, mấy ngày trước tôi chặt cây chằng cửa thật kĩ. Hôm qua, lực lượng của thôn cùng với Đồn Biên phòng 268 đến nhà giúp đưa bao cát, đổ nước chằng nhà. Đây là bão lớn, mình đi cho an tâm" - bà Khương nói.

Người dân tập trung từ rất sớm. Ảnh: THANH NHẬT

Người dân tập trung từ rất sớm. Ảnh: THANH NHẬT

Từ 7 đến 9 giờ sáng nay, hàng chục chuyến xe lần lượt đón người dân ở các thôn Hoà Hạ, Hoà Trung, Hoà Thượng và Tỉnh Thuỷ. Để thuận lợi cho người dân, hệ thống loa phát thanh, lực lượng thường trực của xã liên tục cập nhật diễn biến bão, kêu gọi người dân tập trung tại các điểm đón.

Bà Nguyễn Thị Phú (64 tuổi, ngụ thôn Tỉnh Thuỷ, xã Tam Thanh) nói năm nào bão lớn, chính quyền địa phương thông báo bà cũng sơ tán theo lệnh.

“Đây là lần thứ ba tôi đi tránh bão, như những lần trước tôi chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho hai ngày sắp tới. Đợt này cũng đỡ lo bớt vì hôm qua chính quyền xã, bộ đội đã tập trung hỗ trợ chằng chống nhà, giờ chỉ có lên xe đi thôi”- bà Phú nói.

Các xe do TP Tam Kỳ bố trí, khi đủ người từng chiếc sẽ di chuyển. Ảnh: THANH NHẬT

Các xe do TP Tam Kỳ bố trí, khi đủ người từng chiếc sẽ di chuyển. Ảnh: THANH NHẬT

Kiểm tra công tác di dời, sơ tán dân tránh bão, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết trước tình hình bão số 4 diễn biến phức tạp, hai ngày qua TP đã chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa.

Trong ngày 26-9, TP đã sơ tán xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu. Sáng nay, địa phương tổ chức sơ tán người dân xã Tam Thanh với khoảng 460 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu tập trung về các cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Tập trung từ sáng sớm, chị T lên chuyến xe đầu tiên rời nhà văn hóa thôn Hoà Thượng đi sơ tán. Ảnh: THANH NHẬT

Tập trung từ sáng sớm, chị T lên chuyến xe đầu tiên rời nhà văn hóa thôn Hoà Thượng đi sơ tán. Ảnh: THANH NHẬT

Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp ứng phó với bão số 4 sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết đến 6 giờ sáng nay, tỉnh còn ba tàu cá đang ở trong vùng nguy hiểm và khoảng 10 giờ sáng sẽ đến nơi an toàn. Vùng bị ảnh hưởng chủ yếu của Quảng Nam là sáu địa phương ven biển, tỉnh đã tiến hành sơ tán người dân ở các vùng nguy cơ theo phương án ứng phó.

Tính đến 5 giờ sáng nay, Quảng Nam có hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người được dự kiến di dời. Trong đó, sơ tán tập trung hơn 18.000 hộ với khoảng 67.000 người, sơ tán xen ghép hơn 27.000 hộ với hơn 87.000 người. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng… được huy động với hơn 13.000 người và gần 12.000 thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia phòng chống bão số 4.

Một số hình ảnh người dân sơ tán:

Các điểm tập trung có lực lượng thường trực của xã hỗ trợ. Ảnh: THANH NHẬT

Các điểm tập trung có lực lượng thường trực của xã hỗ trợ. Ảnh: THANH NHẬT

Xe đợi sẵn, khi đủ số lượng sẽ di chuyển. Ảnh: THANH NHẬT

Xe đợi sẵn, khi đủ số lượng sẽ di chuyển. Ảnh: THANH NHẬT

Một cụ già đến từ rất sớm, chờ xe đến đón. Ảnh: THANH NHẬT

Một cụ già đến từ rất sớm, chờ xe đến đón. Ảnh: THANH NHẬT

Người dân di chuyển lên xe. Ảnh: THANH NHẬT

Người dân di chuyển lên xe. Ảnh: THANH NHẬT

Rất đông người già, trẻ em sơ tán tránh bão số 4. Ảnh: THANH NHẬT

Rất đông người già, trẻ em sơ tán tránh bão số 4. Ảnh: THANH NHẬT

Người dân mang theo chăn, gối đi sơ tán. Ảnh: THANH NHẬT

Người dân mang theo chăn, gối đi sơ tán. Ảnh: THANH NHẬT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.