Hình ảnh hàng trăm hộ dân sống bên sông Hoàng Long bị cô lập trong lũ

(PLO)- Hơn 700 hộ dân sống ngoài ngoài đê thuộc xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình bị ngập sâu trong nước lũ khi nước sông Hoàng Long dâng cao sau bão số 3.

Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 13.jpg
Ghi nhận của PLO khu vực ngoài đê sông Hoàng Long đoạn qua khu vực huyện Nho Quan và khu vực làng Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình ngập trong nước lũ sau bão số 3.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 -.jpg
Người dân địa phương cho biết, do đã sống quen với cảnh nước lũ dâng cao hàng năm vì thế khi lũ về thì người dân chủ động di dời tài sản, đưa người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 2.jpg
Đối với các đàn gia súc cũng được người dân đưa lên cao và làm bằng nhiều cách khác nhau nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra sau bão số 3 đến mức thấp nhất.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 15.jpg
Khoảng 15g chiều nay nước tiếp tục dâng cao hơn so với mặt đường giao thông khoảng 1,5 m nên việc di chuyển giữa các gia đình được sử dụng thuyền chuẩn bị từ trước đó là chủ yếu.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 17.jpg
Ở khu vực ngoài đê Hoàng Long, nước lũ tràn vào nhà dân sâu từ từ 0,5 đến khoảng hơn 1m, song với người dân nơi đây cho rằng việc lũ về không còn quá xa lạ nên cách ứng xử với nước lũ không quá hoảng sợ.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 18.jpg
Trao đổi với PLO, bà Trần Thị Lan thôn 2, Kênh Gà thông tin từ nhiều năm qua, nước sông Hoàng Long thường xuyên dâng cao, đối với trẻ nhỏ thì được người lớn đưa đến nơi trú ẩn hoặc ở các ngôi nhà cao tầng hơn.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 14.jpg
Cũng theo bà Lan nước ngập như vậy cũng chưa phải là bất thường nên trong ngày hôm nay 7-10, nhiều học sinh Trường THCS Gia Thịnh vẫn đi học bình thường và được các bậc phụ huynh đưa đón bằng thuyền của gia đình.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 10.jpg
Theo nhiều người dân địa phương, nước sông Hoàng Long đã dâng cao khoảng hai ngày qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng vì thế người dân đang chủ động và di chuyển đến nơi cao hơn khi lũ vào sâu trong nhà.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 6.jpg
“Đối với các gia đình có nhà 2 tầng thì không quá lo lắng, toàn bộ tài sản được vận chuyển lên tầng 2 để tránh thiệt hại, mọi sinh hoạt gia đình đều diễn ra cơ bản bình thường vì người dân có sự chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày”, ông Trần Văn Đệ chia sẻ.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 12.jpg
Trao đổi với PV ông Trần Duy Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn chia sẻ Kênh Gà với 683 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều ngày nay hơn 200 học sinh (điểm trường tiểu học, mầm non đặt ở Kênh Gà) đã phải nghỉ học.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 9.jpg
"Hiện nước sông Hoàng Long đang tiếp tục dâng và có thể lên 1m, sẽ khiến nhiều nhà dân và một số di tích lịch sử sẽ bị ngập sâu trong lũ", ông Nhất dự báo.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 7.jpg
Ghi nhận của PLO tại xã Gia Thịnh đa số các gia đình đều chủ động vận chuyển tài sản đến nơi cao ráo nhằm tránh thiệt hại.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ninh Bình ngập sâu trong lũ sau bão số 3 - 8.jpg
Tuy nhiên cũng có những gia đình không kịp vận chuyển tài sản cũng gây ra những thiệt hại ban đầu.
Hình ảnh hàng trăm hộ dân sống bên Sông Hoàng Long bị cô lập 2.jpg
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) ông Phạm Văn Tam thông tin, hiện mực nước sông Hoàng Long đã lên 4,2m và có khả năng tiếp tục dâng cao khi mưa lớn xảy ra. Vì thế huyện đã chỉ các địa phương phải bảo vệ tài sản tính mạng của người dân, không được chủ quan, đồng thời sớm sơ tán dân khi nước lũ sông Hoàng Long tiếp tục dâng cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.