600 hộ dân ở Ninh Bình bị cô lập sau bão số 3

(PLO)- Mưa lớn từ thượng nguồn đổ về sau bão số 3 đã khiến hơn 600 hộ dân thuộc Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bị cô lập, ngập sâu trong lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày vừa qua, mưa từ thượng nguồn tỉnh Hòa Bình đổ về khiến nước sông Hoàng Long dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng ở Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Sáng 10-9, trao đổi với PV, ông Trần Duy Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh cho biết, trên địa bàn xã có ba thôn bị ngập sâu, chia chia cắt từ ngày 7-9 đến nay, khiến hàng trăm hộ dân của ba thôn bị cô lập hoàn.

Hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình bị lũ cô lập bên sông Hoàng Long sau bão số 3 -.jpg
Sau bão số 3 gây mưa lớn khiến nước sông Hoàng Long khiến hàng trăm hộ dân ở xã Gia Thịnh, Gia Viễn bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: ĐT

“Hiện chính quyền địa phương đã có phương án cứu trợ, đưa tài sản và di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ dâng cao, địa phương quyết định cho các cháu Trường Mầm non xã và phân hiệu Trường Tiểu học Gia Thịnh tại Kênh Gà nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu”, ông Nhất thông tin.

Hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình bị lũ cô lập bên sông Hoàng Long -3.jpg
Trường Mầm non xã Gia Thịnh bị ngập sau bão số 3. Ảnh: ĐT

Tại thôn 3, có 257 hộ dân với khoảng 1.100 nhân khẩu bị cô lập. Ông Trần Hoàng Anh, trưởng thôn 3cho biết chính quyền địa phương đã vận động người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống để duy trì cuộc sống của người dân trong những ngày bị cô lập.

Hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình bị lũ cô lập bên sông Hoàng Long -4.jpg
Nước vào sâu trong nhà dân tại thôn 3, xã Gia Viễn. Ảnh: ĐT

Cũng theo ông Anh, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp sau bão số 3, vì thế, người dân cũng như chính quyền địa phương đã chuẩn bị nhu yếu phẩm để không ai bị đói, rét trong mưa lũ. Đối với các thôn còn lại người dân ở các khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn.

Hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình bị lũ cô lập bên sông Hoàng Long -2.jpg
Người dân ở xã Gia Thịnh sử dụng thuyền đi lại mỗi khi mưa lũ gây ngập tại địa phương. Ảnh: ĐT

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn Vũ Thị Dược thông tin thêm, các hộ dân ở thuộc Kênh Gà, xã Gia Thịnh chủ yếu sống bên ngoài đê, vì thế mỗi khi mưa lũ thường bị ngập, nên người dân thường chủ động di chuyển tài sản, sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm.

"Hiện chính quyền huyện Gia Viễn đã chủ động hỗ trợ người dân bị ngập lũ, qua đó giảm thiệt hại về người tài sản mức thấp nhất do mưa lũ gây ra", bà Dược thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.