Hết đánh bắt tận diệt, người lặn bắt tôm sông Đồng Nai trúng mùa, vui đón tết

(PLO)- Một năm sau khi Pháp Luật TPHCM phản ánh nạn bắt tôm bằng việc đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai, tình trạng này đã không còn và tôm càng xanh hồi sinh mạnh mẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chúng tôi trở lại sông Đồng Nai thuộc địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Người dân ven sông Đồng Nai trúng tôm càng xanh, vui đón tết
Tôm càng xanh trở lại trên sông Đồng Nai khá nhiều, người dân lặn sông trúng đậm vụ giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: VÕ TÙNG

Nơi đây, gần 1 năm trước, Pháp Luật TPHCM có loạt phóng sự điều traĐổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm”, phản ánh nạn đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để bắt tôm càng xanh của những kẻ hám lợi.

Hành vi này kéo dài nhiều năm khiến nguồn thuỷ sản, nhất là tôm càng xanh dần cạn kiệt, ảnh hưởng đến những người làm nghề lặn tôm truyền thống của bà con dọc 2 bên bờ sông. Nghiêm trọng hơn, hành vi này còn trực tiếp làm ô nhiễm nguồn nước cho khoảng 20 triệu cư dân TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

song-dong0-nai-6.jpg
Chỉ tính từ cầu Thủ Biên đến cầu Bạch Đằng, mỗi tối có khoảng 30 thuyền lặn bắt tôm sông. Ảnh: VÕ TÙNG

Sau loạt phóng sự điều tra, chính quyền, công an 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã vào cuộc. Một số người đổ thuốc sâu xuống dòng sông để bắt tôm đã bị xử lý, cùng với đó là việc tuyên truyền, nhắc nhở, lên danh sách những người có biểu hiện vi phạm.

Nhờ nhiều biện pháp quyết liệt, tôm sông Đồng Nai hồi phục mạnh mẽ.

song-dong-nai-2.jpg
Nhiều người đánh bắt tôm cho biết tôm càng xanh xuất hiện nhiều trở lại sau khoảng 1 năm nay. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Văn Quang, người dân xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên làm nghề câu tôm càng xanh khẳng định rằng sau loạt phóng sự điều tra của Pháp Luật TPHCM, nạn đổ thuốc sâu xuống sông Đồng Nai đã bớt hẳn, tôm cá dưới dòng sông Đồng Nai trở lại rất nhiều.

song-dong-nai-5.jpg
Dù không còn sức để lặn, ông Nguyễn Văn Quang vẫn có thể dùng mồi câu để bắt tôm càng xanh. Ảnh: VÕ TÙNG

Anh Nguyễn Đức Hiện, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên cho hay: Từ khi báo Pháp Luật TPHCM đăng tài loạt phóng sự điều tra, anh đã nhiều lần công khai phản ánh tình trạng đổ thuốc sâu xuống sông Đồng Nai tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

“Sau khi thấy báo Pháp Luật TPHCM đăng phóng sự điều tra và chính quyền đã rốt ráo vào cuộc xử lý thì người dân chúng tôi đã mạnh dạn hơn trong việc đấu tranh, lên án tệ nạn này”, anh Nguyễn Đức Hiện nói

song-dong-nai-4.jpg
Dòng sông xanh trở lại, tôm càng xanh hồi phục nhanh và nhiều hơn. Ảnh: VÕ TÙNG

Thời gian qua, UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo UBND các xã dọc sông Đồng Nai liên tục tuyên truyền để người dân tuân thủ các quy định về đánh bắt thuỷ sản. Đồng thời mời một số trường hợp để răn đe, giáo dục và yêu cầu viết cam kết không thực hiện hành vi đổ thuốc sâu xuống sông để bắt tôm, cá.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, từ khu vực cầu Vũng Gấm, xã Lạc An và cầu Thủ Biên, xã Thường Tân đến khu vực cầu Bạch Đằng chúng tôi chứng kiến hàng chục người dân đang lặn bắt tôm càng xanh. Hầu hết thuyền lặn đều trúng đậm tôm càng xanh.

song-dong-nai-7.jpg
Người dân ở Bình Dương nhắc nhau chỉ bắt tôm càng xanh loại lớn. Ảnh: VÕ TÙNG

Anh Kiều Công Giản - một người lặn bắt tôm cho hay anh lặn từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng thì được gần 10 kg tôm càng xanh các loại, trong đó chủ yếu là tôm loại lớn.

Ngoài những thanh niên trẻ, khoẻ thường lặn xiên tôm càng xanh thì những người lớn tuổi như bác Nguyễn Văn Quang, một người dân xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên cũng có thể bắt tôm bằng mồi câu.

song-dong-nai-1.jpg
Các điểm thu mua tôm càng xanh chỉ mua tôm bắt thủ công, tuyệt đối nói không với tôm đánh bằng thuốc trừ sâu. Ảnh: VÕ TÙNG

Một năm sau loạt điều tra, chúng tôi may mắn được trở lại dòng sông trong sự chào đón của bà con.

Và những người làm báo ở Pháp Luật TPHCM cảm thấy vui khi biết và chứng kiến mùa bội thu tôm càng xanh của người dân vùng sông nước trong những ngày năm cũ sắp qua đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.