Đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm: Công ty Cấp nước Đồng Nai nói gì?

(PLO)- Hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm gây cho nguồn nước sông, nguồn lợi thủy sản đứng trước nguy cơ bị hủy hoại, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12- 1, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải phóng sự điều tra Đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm”, đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai cho rằng hành vi của những người mà bài viết đã phản ánh là đáng lên án, vi phạm pháp luật.

"Hành vi này gây cho nguồn nước sông, nguồn lợi thủy sản đứng trước nguy cơ bị hủy hoại, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và phải có chế tài xử lý mạnh hơn và quy định rõ hơn trong Bộ luật Hình sự", đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Cấp nước Đồng Nai, trong suốt thời gian qua, công ty luôn giám sát chặt chẽ chất lượng nước nguồn sông Đồng Nai tại các vị trí lấy nước nhằm có phương án xử lý kịp thời khi có sự cố nguồn nước. Ngoài việc lắp đặt phao chắn rác thì còn lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thô tại các họng thu khu vực Biên Hòa và Thiện Tân.

đổ thuốc sâu xuống sông Đồng Nai.jpg
Chai thuốc sâu dùng để đổ xuống sông Đồng Nai để bắt tôm.

“Hàng giờ, các nhà máy sản xuất nước theo dõi, lấy nước để kiểm tra các chỉ tiêu độ đục và PH nguồn nước mặt. Mỗi tháng hai lần, công ty tự thực hiện lấy mẫu kiểm tra xét nghiệm tại phòng xét nghiệm.

Ngoài ra, một năm có bốn lần công ty cùng đơn vị tư vấn thu mẫu nước tại vị trí bơm và cách 500m xét nghiệm phân tích 16 chỉ tiêu để lập báo cáo định kỳ về hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt gửi Bộ TN&MT và Sở TN&MT”, lãnh đạo Công ty Cấp nước Đồng Nai khẳng định.

Những hoạt động trên để kịp thời phát hiện sớm và có phương án xử lý phù hợp với chất lượng nguồn nước, đảm bảo xử lý nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tại các vị trí thu nước mặt từ Sông Đồng Nai, các nhà máy xử lý nước thường xuyên cử nhân viên quan sát và xua các ghe, thuyền đánh cá ra khỏi phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt.

“Qua công tác kiểm soát chất lượng nước, mặc dù công ty chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến nguồn nước. Tuy nhiên, hành vi trên cũng như các hành vi khác vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến nguồn nước Sông Đồng Nai cần phải chấm dứt để người dân an tâm hơn khi sử dụng nguồn nước, sử dụng các loại thủy sản từ Sông Đồng Nai", vị này cho biết.

Vì vậy, Công ty Cấp nước Đồng Nai đề nghị cơ quan quản lý nhà nước như Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng CSGT đường thủy, chính quyền địa phương hai bên bờ sông của cả tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có các biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi này và các hành vi vi phạm pháp luật khác làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.