HĐND TP.HCM xem xét mức hỗ trợ cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

(PLO)- Kỳ họp thứ 16, HĐND TP.HCM xem xét mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-6, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng.

HĐND TP.HCM xem xét mức hỗ trợ cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở -hop-HDND-TP-ve-quy-hoach-luc-luong-an-ninh-co-so.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự cuộc họp sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Quy hoạch tạo tiền đề cho trung tâm tài chính TP.HCM

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ quyết định hai nội dung quan trọng của TP.

Đó là về báo cáo lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các Nghị quyết liên quan việc xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM, cũng như quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

HĐND TP.HCM xem xét mức hỗ trợ cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở -hop-HDND-TP-ve-quy-hoach-an-ninh-co-so 7.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, việc báo cáo lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là nội dung có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch khác. Đây cũng là định hướng để TP chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển TP, là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn cho TP.

"Việc lập quy hoạch đô thị là yếu tố then chốt để định hướng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quy hoạch lần này góp phần tạo tiền đề để TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"- bà Nguyễn Thị Lệ cho hay.

Hỗ trợ toàn diện cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bà Lệ nói sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 năm nay.

Do vậy, việc thông qua Nghị quyết ban hành đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM và Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM sẽ góp phần củng cố lực lượng kịp thời, tạo cơ sở pháp lý nhằm tạo ra một cơ chế hỗ trợ toàn diện, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, từ việc đào tạo, trang bị phương tiện đến các chính sách đãi ngộ.

HĐND TP.HCM xem xét mức hỗ trợ cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở -hop-HDND-TP-ve-quy-hoach-an-ninh-co-so3.jpg
Kỳ họp thứ 16 HĐND TP.HCM quyết định hai nội dung quan trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng, điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của TP.

Đồng thời, kỳ họp này cũng thực hiện công tác nhân sự theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.