HĐND TP.HCM mặc niệm tưởng nhớ đồng bào tử nạn do cơn bão số 3

(PLO)- Trước thềm khai mạc kỳ họp thứ 18, các đại biểu HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử nạn do cơn bão số 3 (bão Yagi).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-9, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 khai mạc kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) nhằm quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

bao-so-3-1.JPG
Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 27-9. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại lễ khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử nạn do cơn bão số 3 (bão Yagi).

bao-so-3-5.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết trong những ngày qua, đồng bào cử tri vô cùng đau xót trước ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 (bão Yagi) gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống của người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng, nhiều chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh, nhiều gia đình mất đi người thân.

HĐND TP.HCM mặc niệm tưởng nhớ đồng bào tử nạn do cơn bão số 3-bao-so-3-2.jpg
HĐND TP.HCM dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sỹ hy sinh, tử nạn do cơn bão số 3. Ảnh: THUẬN VĂN

“HĐND TP.HCM xin chia sẻ sâu sắc về những tổn thất, mất mát mà nhân dân đã phải gánh chịu. Xin được tri ân đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã quên mình phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước” – bà Lệ nói.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về đóng góp hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, Thường trực HĐND TP kêu gọi các đại biểu HĐND, khách mời trên tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay đóng góp ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn do bão lũ, thể hiện nghĩa cử và tình cảm đoàn kết truyền thống của dân tộc Việt Nam.

bao-so-3.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp và kêu gọi đại biểu, khách mời ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND TP sẽ thảo luận, quyết định 28 nội dung liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn.

“Đây là các nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của TP” - bà Lệ nói. Trong đó bà nhấn mạnh đến nghị quyết về việc thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, có chức năng tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát, theo dõi, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn TP theo cơ chế một cửa, một liên thông.

bao-so-3-4.jpg
Các đại biểu HĐND TP, khách mời ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng thông tin HĐND TP sẽ thông qua nghị quyết quy định vùng được nuôi chim yến; mức hỗ trợ đặc thù chi hoạt động thường xuyên cho ngành kiểm sát nhân dân, ngành toà án nhân dân, ngành thi hành án dân sự TP và sở ngoại vụ.

Ngoài ra còn có nghị quyết quy định tỉ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do Sở Y tế quản lý; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; về điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công…

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu thảo luận, tham gia ý kiến có chất lượng, đề xuất những giải pháp căn cơ.

Từ đó, giúp HĐND TP có cơ sở quyết nghị các cơ chế, chính sách bảo đảm hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển chung của TP và niềm tin, sự mong đợi của cử tri và người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.