Người dân có thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên VNeID

(PLO)- Bộ Công an tổ chức chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID, người dân có thể ủng hộ bà con qua ứng dụng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9 vừa qua, được sự đồng tình, ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự đồng hành, hiệp đồng của các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức tài chính, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an đã tổ chức “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID và công bố nền tảng cứu trợ trên VNeID".

Ảnh hưởng bởi lũ.jpeg
Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID. Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua nền tảng này, Bộ Công an mong muốn cung cấp cho đồng bào, nhân dân cả nước có một nền tảng cứu trợ tin cậy, an toàn, lan tỏa cộng đồng chia sẻ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định và phát triển cuộc sống.

Đồng thời, ứng dụng dữ liệu dân cư còn có thể đánh giá mức độ khả tín khách hàng vay. Những người dân vùng lũ bị ảnh hưởng đủ điều kiện sẽ nhận được thông báo hỗ trợ vay vốn tín chấp với các ngân hàng liên kết, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay tín chấp phù hợp, sớm phục hồi, ổn định cuộc sống và các hoạt động sản xuất sau thiên tai.

IMG_6054.jpeg

Chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ

Đến nay, thống kê chưa đầy đủ đã có trên 246 người chết và mất tích; 1922 người bị thương; hơn 235.424 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; gần 250.860 ha lúa, hoa màu bị ngập và dập nát; trên 1.000 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị phá hủy; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nặng… Ước tính thiệt hại hàng chục ngàn tỉ đồng.

Nhằm tổ chức hoạt động cứu trợ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin từ Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ứng dụng VNeID kết nối tài trợ từ nhà hảo tâm đến trực tiếp người dân cần hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, phi lợi nhuận với các đơn vị tham gia.

(Theo thống kê trên ứng dụng VNeID)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.