HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về xây dựng trường công lập trên địa bàn

(PLO)- Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 17-10-2023, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của TP.

Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của Hà Nội.

Đồng thời nhằm phát hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

hdnd-tp-ha-noi.jpg
HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp giải trình về việc xây dựng trường học công lập của TP Hà Nội. (Ảnh: TP)

Tại phiên giải trình, các ĐB HĐND TP sẽ nghe UBND TP, các sở ngành, địa phương liên quan báo cáo cụ thể về một số nội dung trong việc xây dựng các trường học công lập trên địa bàn.

Cụ thể là thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo của từng cấp học; quy mô học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT; số lượng, tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố đáp ứng chất lượng thiết bị dạy học; kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn,...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng, công nhận trường chuẩn quốc gia các cấp học của thành phố đến tháng 9-2023 như: Số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, mức độ đạt chuẩn; đánh giá kết quả đạt được so sánh với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia của thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong việc xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo (gồm các dự án sử dụng ngân sách Thành phố và địa phương); Việc thực hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND TP về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo).

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn từ năm 2020 đến nay

Theo kế hoạch, đối tượng giải trình gồm lãnh đạo UBND TP, thủ trưởng/Giám đốc các Sở GD&ĐT, KH&ĐT, Xây dựng, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.