HĐND TP Hà Nội khai trương nền tảng điều hành tập trung

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa ra mắt phần mềm điều hành tập trung, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử Thủ đô theo hướng số hóa, hiện đại và minh bạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-3, HĐND TP Hà Nội tổ chức lễ khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND hai cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội tham dự lễ khai trương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thủ đô vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử.

ha-noi-phan-mem-dung-chung.jpg
Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội nghe giới thiệu về nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND hai cấp.

Theo bà Hà, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và tăng cường kết nối giữa đại biểu với cử tri.

Nền tảng điều hành tập trung được xây dựng nhằm tích hợp toàn bộ hệ thống thông tin, dữ liệu và quy trình công việc trên một nền tảng thống nhất, khắc phục tình trạng phân tán, rời rạc của nhiều phần mềm trước đây.

Với phương châm “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”, nền tảng tích hợp 9 phân hệ cốt lõi như quản lý văn bản, theo dõi nhiệm vụ, phòng họp không giấy tờ, tiếp nhận kiến nghị cử tri, hệ thống email công vụ, quản lý khiếu nại tố cáo… Qua đó, giúp đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đồng thời hỗ trợ đại biểu trong việc theo dõi, phân tích thông tin và thực hiện chức năng giám sát.

Đáng chú ý, nền tảng cho phép theo dõi toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy trình khép kín, đảm bảo công khai, minh bạch và có thể truy vết trách nhiệm. Người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh số, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức tiếp xúc trực tiếp như trước.

phung-thi-hong-ha.jpg
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Một điểm đột phá khác là việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định. Dữ liệu từ nhiều hệ thống sẽ được tổng hợp, xử lý, giúp lãnh đạo và đại biểu nắm bắt kịp thời các vấn đề dân sinh, từ đó đưa ra quyết sách sát thực tiễn.

Bà Hà cho biết nền tảng cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng thông qua hệ thống đánh giá KPI dựa trên dữ liệu thực tế về tiến độ, chất lượng xử lý công việc của cán bộ, công chức. Đồng thời, việc tích hợp hệ thống quản lý văn bản với cổng thông tin điện tử giúp rút ngắn thời gian công khai tài liệu, tạo điều kiện để cử tri theo dõi và giám sát hoạt động của cơ quan dân cử.

phung-thi-hong-ha-2.jpg
Quang cảnh lễ khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND hai cấp.

Về định hướng dài hạn, TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026 hoàn thiện mô hình số hóa toàn diện và điều hành tập trung; đến năm 2030 chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu; năm 2035 hình thành HĐND số toàn diện và hướng tới mô hình “đồng kiến tạo” vào năm 2045, tầm nhìn 2065.

Để nền tảng phát huy hiệu quả, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp của TP phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, tích cực sử dụng và lan tỏa việc triển khai nền tảng. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, công chức cần chủ động khai thác hệ thống trong quản lý, điều hành, tổ chức kỳ họp, xử lý văn bản và giám sát kiến nghị cử tri.

hdndtp-ha-noi.jpg
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác với một số đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

“Chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu mà là hành động và trách nhiệm trước Nhân dân. Khi tư duy được đổi mới, công nghệ được khai thác hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử sẽ được nâng lên một tầm cao mới”, bà Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội khẳng định việc đưa vào vận hành nền tảng điều hành tập trung là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền Thủ đô hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.