Hà Nội ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số

(PLO)- Sàn giao dịch công nghệ (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket) nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo động lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-2, TP Hà Nội chính thức ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket) nhằm thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ của Thủ đô.

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức ra mắt HanoTEX, DTMarket và hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa doanh nghiệp với cơ quan thuộc UBND TP Hà Nội.

HanoTEX được xác định là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ. Sàn có chức năng niêm yết, đánh giá, thử nghiệm và thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

cho-chuyen-doi-so-ha-noi-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng và các đại biểu tham quan các gian hàng, giải pháp về công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: Trọng Phú

Chợ chuyển đổi số (DTMarket) là cấu phần chuyên sâu của HanoTEX, tập trung kết nối các sản phẩm, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. Qua DTMarket, các địa phương và doanh nghiệp có thể lựa chọn, triển khai giải pháp theo phương thức “đặt hàng theo bài toán, đánh giá theo hiệu quả đầu ra”.

Cùng với hai nền tảng trên, hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến được triển khai nhằm số hóa quy trình phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền số.

Dịp này, Hà Nội tổ chức không gian trưng bày công nghệ với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực: chính quyền số, đô thị thông minh, sản xuất, giáo dục và y tế.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết các thiết chế này được định hướng kết nối liên thông với các sàn quốc tế. Mục tiêu là thúc đẩy xuất khẩu công nghệ, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc công nghệ tiên tiến, bảo đảm an ninh.

Theo ông Trang, hiệu quả của các nền tảng này được đo bằng số công nghệ thương mại hóa thành công và mức đóng góp thực chất vào tăng trưởng của Thủ đô.

cho-chuyen-doi-so-ha-noi.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng và các đại biểu tham quan các gian hàng, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ về công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: Trọng Phú

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định quan điểm của Thủ đô là phát triển kinh tế số thực chất, không chạy theo phong trào. “Chợ chuyển đổi số không phải nơi trình diễn công nghệ mà là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng cho biết năm 2026 là năm bản lề để Hà Nội chuyển từ kế hoạch sang hành động. Thủ đô xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket được kỳ vọng tạo mô hình thí điểm để Trung ương nhân rộng trên cả nước.

Tại buổi lễ, nhiều thỏa thuận hợp tác theo mô hình “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” đã được ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội với các đơn vị: ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn MK, Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.